Hà Nội: Người dân bắt đầu nghỉ lễ, nhiều tuyến đường cửa ngõ tắc cứng

Công Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơn mưa nặng hạt nhằm đúng giờ cao điểm chiều 30/8 đã khiến nhiều tuyến đường, đặc biệt là đường cửa ngõ Thủ đô lâm vào cảnh kẹt cứng.

Đối với nhiều người dân, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay dài 3 ngày đã chính thức bắt đầu. Tại một số bến xe và tuyến đường cửa ngõ Thủ đô, giao thông trở nên tấp nập từ giữa giờ chiều 30/8.
Tuyến đường Giải Phóng - Ngọc Hồi, áp lực giao thông tăng cao ngay từ 15 giờ chiều.
Nhiều người dân chọn phương tiện xe máy để về quê trong dịp nghỉ lễ.
Người dân đổ về các bến xe khách rất đông.
Trong khi đó, nhiều người không vào bến mà đứng bắt xe ngay tại đường Kim Đồng.
Đội ngũ xe ôm hoạt động hết công suất.
Cơn mưa bất ngờ vào đúng giờ cao điểm đã khiến giao thông ùn tắc trên nhiều tuyến phố, đặc biệt tại các tuyến đường cửa ngõ như: Vành đai 3, Cầu Thanh Trì, Pháp Vân, Ngọc Hồi, Quốc lộ 6...
Các lực lượng chức năng như Cảnh sát giao thông, Thanh tra GTVT đã huy động để điều tiết giao thông nhưng do lượng phương tiện dồn vào quá đông, kèm theo đó là thời tiết không ủng hộ khiến hầu hết các tuyến đường đều ùn tắc nghiêm trọng.
Đường Trần Phú (Hà Đông) hướng đi Quốc Lộ 6, ô tô và xe máy xếp hàng dài.
Đường Vành đai 3 đoạn qua Pháp Vân cũng tắc dài trong mưa. Ảnh: Công Toàn

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần