Hà Nội: Người dân về quê nghỉ lễ, bến xe thông thoáng, áp lực giao thông tăng nhẹ

Thành Luân - Hoàng Hiệp
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 29/4, người dân bắt đầu rời khỏi Hà Nội về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô khá đông đúc trong khi các bến xe thông thoáng hơn nhiều so với các năm trước.

Ghi nhận trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Giải Phóng... áp lực giao thông bắt đầu "nóng" từ chiều 29/4.

Hà Nội: Người dân về quê nghỉ lễ, bến xe thông thoáng, áp lực giao thông tăng nhẹ - Ảnh 1
Nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, ô tô xếp hàng dài theo hướng từ ngã Tư Sở rẽ trái đi Vành đai 3.  
Đường Nguyễn Xiển hướng lên Vành đai 3 trên cao.
Hà Nội: Người dân về quê nghỉ lễ, bến xe thông thoáng, áp lực giao thông tăng nhẹ - Ảnh 3
Đường Giải Phóng lúc 16h chiều.
Hà Nội: Người dân về quê nghỉ lễ, bến xe thông thoáng, áp lực giao thông tăng nhẹ - Ảnh 4
Áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Nam bắt đầu tăng nhanh, người dân chen chúc trên các tuyến đường đi về các tỉnh.
Hà Nội: Người dân về quê nghỉ lễ, bến xe thông thoáng, áp lực giao thông tăng nhẹ - Ảnh 5
Nhiều người được về quê sau nhiều tuần phải hạn chế di chuyển.

Đặc biệt các tuyến đường xung quanh các bến xe: Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình có xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ, các lực lượng chức năng đã tăng cường phân luồng đảm bảo giao thông được thông suốt, không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông.

Hà Nội: Người dân về quê nghỉ lễ, bến xe thông thoáng, áp lực giao thông tăng nhẹ - Ảnh 6
Tại bến xe Giáp Bát khá đông hành khách nhưng không xảy ra tình trạng quá tải như mọi năm.
Hà Nội: Người dân về quê nghỉ lễ, bến xe thông thoáng, áp lực giao thông tăng nhẹ - Ảnh 7
Khu vực chờ xe tại bến xe Giáp Bát.
Hà Nội: Người dân về quê nghỉ lễ, bến xe thông thoáng, áp lực giao thông tăng nhẹ - Ảnh 8
 
Hà Nội: Người dân về quê nghỉ lễ, bến xe thông thoáng, áp lực giao thông tăng nhẹ - Ảnh 9
Đa số hành khách tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang, khai báo y tế,...

Ghi nhận tại các bến xe: Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm có khá đông hành khách nhưng không quá tải. Đại diện bến xe Nước Ngầm cho biết, năm nay kỳ nghĩ lễ bắt đầu trong khi TP được nới lỏng giãn cách xã hội nên người dân đa số vẫn còn đang ở quê; học sinh, sinh viên chưa đi học lại nên lượng khách giảm gần một nửa so với năm ngoái. Tuy lượng khách có sụt giảm nhưng nhu cầu vận chuyển hàng hoá bằng xe khách lại tăng nhẹ.

Hà Nội: Người dân về quê nghỉ lễ, bến xe thông thoáng, áp lực giao thông tăng nhẹ - Ảnh 10
Tại bến xe Mỹ Đình không có tình trạng đông đúc như mọi năm, lượng hành khách năm nay giảm đáng kể.
Hà Nội: Người dân về quê nghỉ lễ, bến xe thông thoáng, áp lực giao thông tăng nhẹ - Ảnh 11
Khu vực sảnh chờ tại bến xe Mỹ Đình số hành khách không đông như những năm trước.
Hà Nội: Người dân về quê nghỉ lễ, bến xe thông thoáng, áp lực giao thông tăng nhẹ - Ảnh 12
Dịp nghỉ lễ, nhiều gia đình tranh thủ đưa theo con nhỏ về quê.

Ngoài ra, khi người dân chọn hình thức đi về quê bằng xe khách tại các bến xe đều được yêu cầu khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi lên xe nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho mình, lái xe và hành khách trên xe.

Hà Nội: Người dân về quê nghỉ lễ, bến xe thông thoáng, áp lực giao thông tăng nhẹ - Ảnh 13
Tại bến Nước Ngầm, khu vực bán vé ''thông thoáng'' so với mọi năm.
Hà Nội: Người dân về quê nghỉ lễ, bến xe thông thoáng, áp lực giao thông tăng nhẹ - Ảnh 14
Hành khách trước khi lên xe đều phải kiểm tra thân nhiệt.

Tuy lượng hành khách có sụt giảm, nhưng nhu cầu vận chuyển, ký gửi đồ lại tăng nhẹ.