Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Nhà hàng Candy kinh doanh karaoke trái phép bị phạt 37,5 triệu đồng

Kinhtedothi - Nhà hàng Candy (số 7N7A đường Nguyễn Thị Thập, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke khi không có giấy phép theo quy định; vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã bị xử phạt 37,5 triệu đồng.
Lực lượng chức năng phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) lập chốt chặn tại cơ sở kinh doanh vi phạm

UBND quận Thanh Xuân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và lĩnh vực văn hóa đối với nhà hàng không chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Quyết định số 1388/QĐ-XPVPHC của UBND quận Thanh Xuân, bà Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1990; Nơi ở hiện tại: P2104 tòa 24T3 Hapulico, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân). Tại địa điểm vi phạm hành chính: số 7N7A đường Nguyễn Thị Thập, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, cá nhân trên đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng (tiếp tục hoạt động kinh doanh karaoke).

Theo Quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, bà Nguyễn Thị Phương Thảo bị phạt tiền 15 triệu đồng. Cùng đó, UBND quận Thanh Xuân ban hành quyết định số 1387/QĐ- XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa do kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép theo quy định.

Theo Quy định tại điểm a khoản 7 Điều 15 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, chủ nhà hàng Candy bị xử phạt 22,5 triệu đồng. Tổng mức xử phạt đối với 2 hành vi vi phạm của bà Nguyễn Thị Phương Thảo là 37,5 triệu đồng.

Trước đó, qua các phương tiện thông tin đại chúng, UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và UBND phường Nhân Chính tổ chức kiểm tra, giải quyết ngay nội dung báo chí phản ánh. Tại thời điểm kiểm tra, Nhà hàng Candy (số 7N7A đường Nguyễn Thị Thập, phường Nhân Chính) đang tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke khi không có giấy phép theo quy định; vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Các lực lượng chức năng của quận Thanh Xuân đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất UBND quận mức xử phạt. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng của phường Nhân Chính lập chốt tại địa chỉ nêu trên để cơ sở không tái diễn kinh doanh trái phép; tiếp tục thông tin tuyên truyền đến cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ được thực hiện kinh doanh khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ