Hà Nội: nhân rộng những tuyến đê kiểu mẫu, đáp ứng đa mục tiêu
Điểm sáng Đan Phượng
Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đê kiểu mẫu” do Bộ NN&PTNT phát động, Sở NN&PTNT Hà Nội đã chỉ đạo Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống thiên tai xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai.
Những năm qua, Chi cục đã phối hợp với các quận, huyện, thị xã đề xuất UBND TP Hà Nội cho phép triển khai đầu tư nâng cấp đồng bộ, hoàn chỉnh mặt cắt các tuyến đê đáp ứng được tiêu chí tuyến đê kiểu mẫu.

Trên địa bàn Hà Nội, huyện Đan Phượng là địa phương được lựa chọn thí điểm. Trưởng phòng Kinh tế huyện Nguyễn Viết Đạt cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng đê kiểu mẫu”, địa phương đã ban hành kế hoạch và triển khai đến các xã, thị trấn có đê.
Huyện đã thực hiện chỉnh trang mái thượng lưu đê hữu Hồng thuộc địa phận xã Hồng Hà dài 2,85km; chỉnh trang, trồng hoa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên mái đê…
“Việc xây dựng tuyến đê theo hướng kiểu mẫu đã giúp ngăn chặn được tình trạng lấn chiếm, nâng cao ý thức bảo vệ, tự quản đê điều trong Nhân dân. Đặc biệt là tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp cho khu vực dân cư nông thôn ven đê hữu Hồng” - ông Nguyễn Viết Đạt nói thêm.
Phấn đấu có thêm 6 tuyến đê kiểu mẫu
Sau thời gian phát động, phong trào “Xây dựng đê kiểu mẫu” đã thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia. Đến nay, Hà Nội đã được Bộ NN&PTNT công nhận một số tuyến đê kiểu mẫu như: Hữu Đuống (K0-K5+120), tả Hồng (K64+126-K66+000), hữu Hồng (K94+500-K97+400)...
Để tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào, Sở NN&PTNT Hà Nội đã đề xuất tiếp tục duy trì, bổ sung hoàn thiện các tiêu chí “Hạt Quản lý đê điển hình” đối với Hạt Quản lý đê Long Biên và Hạt Quản lý đê Thường Tín.
Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT Hà Nội đăng ký và tiếp tục triển khai việc nhân rộng thêm 7 Hạt Quản lý đê điển hình và 6 tuyến đê kiểu mẫu (Vân Cốc, Hữu Hồng, Tả Hồng, Hữu Đuống, Tả Đuống, Tả Đáy), với tổng chiều dài khoảng 211km.
Đại diện Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống thiên tai cho biết, từ nay đến năm 2025, phong trào thi đua “Xây dựng đê kiểu mẫu” sẽ tiếp tục được đơn vị duy trì và đẩy mạnh nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ đê điều. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, tiến tới giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều.
Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống thiên tai cũng sẽ báo cáo Sở NN&PTNT Hà Nội đề xuất UBND TP có cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiến tới nhân rộng các “Hạt quản lý đê điển hình”, “Tuyến đê kiểu mẫu”. Xác định đây sẽ là giải pháp quan trọng giúp tăng cường khả năng phòng, chống lũ của hệ thống đê, kết hợp cải tạo cảnh quan môi trường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

An toàn đê điều, chống lũ là yêu cầu bắt buộc trong quy hoạch sông Hồng
Kinhtedothi – Theo Phó Giám đốc Sở QH-KT Phạm Quốc Tuyến, TP Hà Nội vẫn đang trình cấp có thẩm quyền về Quy hoạch Thủ đô. Trong Quy hoạch Thủ đô có phần tích hợp của phương án chi tiết phòng, chống lũ của các tuyến sông trên địa bàn để có cơ sở triển khai giai đoạn tới.

Thị xã Sơn Tây tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn đê điều
Kinhtedothi - Sáng 12/9, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến thị xã Sơn Tây, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đê điều, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: tập trung ứng phó lũ lớn, bảo đảm an toàn đê điều
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký Công điện số 16 (ngày 11/9) về việc tập trung ứng phó lũ lớn, đảm bảo an toàn đê điều trên địa bàn TP Hà Nội.