Hà Nội: Nhiều chương trình nghệ thuật kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – 20 giờ ngày 24/7/2022, chương trình nghệ thuật “Thời hoa đỏ” sẽ diễn ra tại sân khấu phía trước tượng đài Cảm tử, khu vực Đền Bà Kiệu. Cùng với đó, ác đơn vị nghệ thuật cũng xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Chương trình nghệ thuật “Thời hoa đỏ” với quy mô cấp TP, sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 24/7, tại sân khấu phía trước Tượng đài Cảm tử. Chương trình có thời lượng 90 phút sẽ đem đến khán giả Thủ đô các tiết mục ca, múa, nhạc về chủ đề cách mạng, tôn vinh những anh hùng đã chiến đấu, hy sinh thân mình trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật ''Thời hoa đỏ'' sẽ được tổ chức sân khấu phía trước Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh..
Chương trình nghệ thuật ''Thời hoa đỏ'' sẽ được tổ chức sân khấu phía trước Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh..

Bên cạnh đó, các đơn vị nghệ thuật sẽ biểu diễn phục vụ đông đảo nhân dân Thủ đô tại các sân khấu trung tâm của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP. Cụ thể,  Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn tại quận Nam Từ Liêm (tối 25/7) và quận Tây Hồ (tối 27/7). Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ biểu diễn tại huyện Thanh Trì (tối 25/7). Nhà hát Múa rối Thăng Long biểu diễn tại huyện huyện Đông Anh (tối 26/7).

Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn tại quận Cầu Giấy (tối 25/7). Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội sẽ biểu diễn tại huyện Ba Vì (tối 27/7). Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn tại hai địa điểm: Huyện Chương Mỹ (tối 25/7) và huyện Thường Tín (tối 27/7). Trung tâm Văn hóa TP biểu diễn tại huyện Phú Xuyên (tối 23/7) và tại số 7, Phùng Hưng, quận Hà Đông (tối 27/7).

Ngoài ra, trong dịp này, tại các địa điểm công cộng, khu trung tâm trên địa bàn các quận, huyện, thị xã cũng sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật.