Hà Nội nhiều mây, đón đợt không khí lạnh mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ảnh hưởng của gió Đông Nam, trong sáng nay Hà Nội vẫn lất phất mưa, đến gần trưa trời khô ráo hơn, nhưng mây thì vẫn còn nhiều, đến chiều trời có thể hửng sáng

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Hà Nội hôm nay là 26 độ C. Đêm nay mưa sẽ lặp lại và nhiệt độ giảm còn 19 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 09/03 sẽ vào khoảng 17 - 25 độ C. Sáng nhiều mây, không mưa, đêm không khí lạnh về, mưa xuất hiện trở lại. Từ đêm mai trời chuyển rét.
Hà Nội nhiều mây, đón đợt không khí lạnh mới - Ảnh 1
Thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 8/3:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, riêng khu Tây Bắc 16 - 19 độ . Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, riêng khu Tây Bắc 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C. Riêng Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 -22 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù  trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-32 độ C, cao nhất từ 29- 32 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần