Hà Nội nhộn nhịp cờ hoa chờ đón giờ khai mạc SEA Games 31

Lại Tấn - Ngọc Tú - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các tuyến phố nhộn nhịp cờ hoa, người dân hào hứng trước giờ khai mạc SEA Games 31 tại Hà Nội.

Hình ảnh sân vận động Mỹ Đình trước giờ khai mạc mạc SEA Games 31.
Hình ảnh sân vận động Mỹ Đình trước giờ khai mạc mạc SEA Games 31.

Tối ngày 12/5, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) chính thức khai mạc tại sân vận động Mỹ Đình. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc tổ chức SEA Games 31 phải lùi từ năm 2021 sang tháng 5/2022. Chương trình lễ khai mạc được diễn ra với chủ đề "Cùng toả sáng - Let's shine".

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, để chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc, Ban tổ chức đã có sự chuẩn bị chu đáo, trang trọng cho chương trình. Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức chủ nhà Việt Nam đã hoàn tất. Ghi nhận tại các tuyến phố, các địa điểm thi đấu trên địa bàn TP Hà Nội, mọi thứ đã nhộn nhịp cờ hoa, sẵn sàng cho buổi lễ khai mạc.

Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022 đã được khai mạc hưởng ứng SEA Games 31.
Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022 đã được khai mạc hưởng ứng SEA Games 31.

Chia sẻ với phóng viên,  sinh viên Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội Vũ Văn Hảo cho biết, đây  là lần đầu tiên được trải nghiệm không khí của ngày hội thể thao lớn nhất khu vực, tôi cảm nhận Hà Nội đang khoác lên màu sắc thật khác, cảm nhận đường phố nhộn nhịp, cảnh quan cũng đẹp hơn.

"Khắp nơi trên địa bàn TP Hà Nội đều được căng băng rôn, khẩu hiệu và linh vật của SEA Games 31 để chào đón sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Đại hội. Các trang báo và mạng xã hội tràn ngập các bài viết về SEA Games 31" - sinh viên Vũ Văn Hảo chia sẻ.

Hà Nội nhộn nhịp cờ hoa chờ đón giờ khai mạc SEA Games 31 - Ảnh 1
Hà Nội nhộn nhịp cờ hoa chờ đón giờ khai mạc SEA Games 31 - Ảnh 2
 

Các tuyến phố của Hà Nội được treo cờ, băng rôn hướng tới SEA Games 31.

SEA Games 31 thi đấu chính thức từ ngày 12 - 23/5. Đây là kỳ SEA Games thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức sau lần đầu tiên vào năm 2003 (SEA Games 22). SEA Games 31 sẽ tổ chức 40 môn thể thao (523 nội dung thi đấu), chủ yếu là những môn thể thao được thi đấu trong hệ thống các môn thi đấu Olympic với sự tham dự của 10.000 vận động viên, huấn luyện viên, quan chức, trọng tài đến từ 11 đoàn thể thao khu vực ASEAN. Riêng đối với lễ khai mạc hứa hẹn sẽ mang đến những hình ảnh đẹp nhất về một Việt Nam hấp dẫn, thân thiện, hiếu khách, cùng với các quốc gia ASEAN tỏa sáng, mạnh mẽ hơn sau đại dịch Covid-19 thông qua 3 phần trình diễn.

Sân vận động Mỹ Đình đã sẵn sàng cho buổi lễ khai mạc vào tối ngày 12/5.
Sân vận động Mỹ Đình đã sẵn sàng cho buổi lễ khai mạc vào tối ngày 12/5.

Là người được tham dự lễ khai mạc SEA Games 22 diễn ra lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2003, ông Nguyễn Trung Dũng (Trung Văn, Nam Từ Liêm) bồi hồi nhớ lại những hình ảnh ấn tượng như: Linh vật trâu vàng, giai điệu của bài hát "Vì một thế giới ngày mai" (nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh sáng tác), bằng màn biểu diễn dù bay mang 11 quốc kỳ của các quốc gia Đông Nam Á tham dự SEA Games 22 lần lượt bay ngang qua mặt...

"Thật khó có thể quên được kỳ Đại hội lần đầu tiên trên sân nhà, đặc biệt là buổi lễ khai mạc. Năm nay dịch bệnh nên công tác tổ chức sẽ gặp những khó khăn. Dù không được đến sân chứng kiến trực tiếp buổi lễ khai mạc nhưng tôi vẫn hi vọng vào một chương trình đặc sắc, thể hiện nét đẹp văn hoá của người Việt Nam. Tôi sẽ đón xem chương trình khai mạc qua truyền hình trực tiếp" - ông Nguyễn Trung Dũng chia sẻ.

Hà Nội nhộn nhịp cờ hoa chờ đón giờ khai mạc SEA Games 31 - Ảnh 3
Hà Nội nhộn nhịp cờ hoa chờ đón giờ khai mạc SEA Games 31 - Ảnh 4
 
Người dân hào hứng chờ đợi lễ khai mạc SEA Games 31.
Hà Nội nhộn nhịp cờ hoa chờ đón giờ khai mạc SEA Games 31 - Ảnh 5
Hà Nội hướng đến hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế.
Hà Nội nhộn nhịp cờ hoa chờ đón giờ khai mạc SEA Games 31 - Ảnh 6
Hà Nội nhộn nhịp cờ hoa chờ đón giờ khai mạc SEA Games 31 - Ảnh 7
 

Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ tối nay (12/5).

Đọc tiếp

Kinh tế đô thị cuối tuần