Hà Nội: Những chuyến xe yêu thương đưa 1.200 công nhân về quê sum họp

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 19/1 (tức 28 Tết Nguyên đán Quý Mão), tại Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh), Công đoàn Thủ đô đã tổ chức Chương trình xe ô tô miễn phí đưa hơn 1.200 công nhân lao động về quê đón Tết.

Lãnh đạo TP Hà Nội, LĐLĐ TP và các đơn vị tiễn công nhân về quê đón Tết.
Lãnh đạo TP Hà Nội, LĐLĐ TP và các đơn vị tiễn công nhân về quê đón Tết.

Dự và tiễn công nhân về quê ăn Tết có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên; Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Phạm Quang Thanh; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Phạm Anh Tuấn.

Cùng dự còn có lãnh đạo các ban của Tổng LĐLĐ Việt Nam; sở, ban, ngành của TP Hà Nội; Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội...

Chương trình Xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 do LĐLĐ TP chủ trì, phối hợp với Sở GT&VT TP Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải TP Hà Nội tổ chức.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn lì xì cho con công nhân và chúc cả đoàn về quê đón Tết thượng lộ bình an, hạnh phúc.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn lì xì cho con công nhân và chúc cả đoàn về quê đón Tết thượng lộ bình an, hạnh phúc.

Đây là năm thứ 15 liên tiếp, các cấp Công đoàn TP tổ chức hoạt động này. Qua đó tạo hiệu ứng tích cực, vận động, kêu gọi các doanh nghiệp chung tay cùng tổ chức Công đoàn chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đã có hàng nghìn chuyến xe được các doanh nghiệp phối hợp với Công đoàn cơ sở đưa công nhân về quê đón Tết và đón công nhân quay trở lại làm việc sau Tết.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên lì xì cho con của công nhân lao động trước khi về quê đón tết
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên lì xì cho con của công nhân lao động trước khi về quê đón tết

Chúc Tết đến công nhân lao động tại Chương trình xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh cho biết: Năm 2022 sắp qua đi với nhiều biến động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới và lạm phát kéo dài ở nhiều quốc gia; nhiều doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, thu hẹp sản xuất; hàng chục nghìn công nhân lao động đã bị thiếu việc làm, mất việc làm, đời sống gặp rất nhiều khó khăn.

Tổ chức Công đoàn Thủ đô với chức năng, nhiệm vụ của mình, đã luôn sát cánh, đồng hành cùng với đoàn viên, người lao động. Năm 2022, các cấp Công đoàn TP đã trích từ ngân sách Công đoàn trên 200 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ cho trên 130.000 người lao động; hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới 50 mái ấm Công đoàn.

Những chuyến xe đã giúp công nhân lao động về quê sum vầy ấm áp hơn
Những chuyến xe đã giúp công nhân lao động về quê sum vầy ấm áp hơn

Đặc biệt dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay, nhằm chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động;  với phương châm không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết. LĐLĐ TP đã chi hỗ trợ người lao động khó khăn, với tổng số tiển trên 48 tỷ đồng; từ đó tạo sự yên tâm, khích lệ, động viên công nhân lao động gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn; làm việc với năng suất cao hợn, chất lượng cao hơn.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, LĐLĐ TP cũng đã hỗ trợ phương tiện đưa 1.200 công nhân lao động thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất, Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội về quê đón Tết cùng gia đình với các điểm đến là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh phía Bắc;

Cùng đó, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành cũng đã triển khai, tổ chức chương trình hỗ trợ phương tiện, vé tàu xe đưa công nhân lao động khó khăn trên địa bàn về quê đón Tết cùng gia đình.

Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Quang Thanh phát biểu chúc Tết công nhân, lao động
Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Quang Thanh phát biểu chúc Tết công nhân, lao động

Chủ tịch LĐLĐ TP nhấn mạnh, năm 2023, dự báo là năm tiếp tục khó khăn đối với các doanh nghiệp, là năm mà đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức khó khăn mới. "Nhưng với truyền thống giai cấp, tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực cố gắng vươn lên, tôi tin tưởng rằng công nhân lao động Thủ đô sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu, ra sức thi đua vượt qua khó khăn thách thức, làm việc với tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và hiệu quả cao nhất"- Chủ tịch LĐLĐ Phạm Quang Thanh nói.

Nhân dịp năm mới 2023, Xuân Quý Mão sắp đến, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ TP, Chủ tịch LĐLĐ TP gửi đến toàn thể công nhân lao động và gia đình lời chúc tốt sức khỏe, an khang, thịnh vượng cùng lời nhắn ăn Tết cùng gia đình bình an, trở lại đúng hẹn.

Có mặt trên chuyến xe về Thanh Hoá, công nhân Vũ Thị Tuyết (ở huyện Thạch Thành) bày tỏ xúc động khi được tổ chức công đoàn quan tâm, hỗ trợ xe đưa về tận nơi. Chị Tuyết cho biết: Mọi năm về quê em phải bắt xe buýt hoặc đi xe ôm, taxi rồi mới sang được Bến xe Giáp Bát. Ngày Tết đường đông, đi lại bất tiện nên rất khó khăn. Năm nay trời rét, em lại có con nhỏ nên khi được hỗ trợ xe miễn phí đưa về quê đã rút ngắn thời gian cũng như giúp mẹ con em ấm áp hơn.

Chị Vũ Thị Tuyết, quê ở Thanh Hoá chia sẻ, nhờ có chuyến xe miễn phí mẹ con chị về quê đã rút ngắn được thời gian và tránh được cái rét của mùa Đông
Chị Vũ Thị Tuyết, quê ở Thanh Hoá chia sẻ, nhờ có chuyến xe miễn phí mẹ con chị về quê đã rút ngắn được thời gian và tránh được cái rét của mùa Đông

Anh Nguyễn Quốc Giáp và vợ (làm việc tại Công ty FCC Việt Nam) quê ở Hà Tĩnh hồ hởi sửa soạn để về quê đón Tết. Được Công đoàn các cấp quan tâm, tặng vé xe về quê, vợ chồng anh tiết kiệm được một khoản chi phí. Anh Giáp chia sẻ: Công ty tạo điều kiện để về quê ăn Tết sớm, lại được đi trên các chuyến xe tình nghĩa của tổ chức Công đoàn, gia đình chúng tôi rất vui. Do nhà xa nên cả năm tôi mới về, chuyến xe công đoàn hỗ trợ giúp gia đình tôi sum họp, đoàn viên cùng gia đình.

Tham gia chương trình xe miễn phí về quê của Công đoàn TP đã được 4 năm nhưng anh Đặng Xuân Nghĩa vẫn háo hức và hồi hộp. Anh Nghĩa cho biết: Quê xa, dịp Tết đi lại khó khăn, nên việc được các cấp Công đoàn tổ chức những chuyến xe 0 đồng về quê ăn Tết đối với người lao động chúng tôi rất ý nghĩa. Công nhân chúng tôi rất biết ơn tổ chức Công đoàn. Không những được tặng vé xe, các con còn được lì xì, chúng tôi vô cùng phấn khởi.

Những chuyến xe toả đi khắp các nẻo đường, mang yêu thương, tình cảm của các cấp công đoàn tới từng gia đình công nhân lao động
Những chuyến xe toả đi khắp các nẻo đường, mang yêu thương, tình cảm của các cấp công đoàn tới từng gia đình công nhân lao động

Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế Xuất Hà Nội Đinh Văn Toản chia sẻ: Chương trình xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động về quê đón Tết Nguyên đán là hoạt động thường niên mang ý nghĩa và động viên rất lớn với người lao động. Nhận thức được điều đó, công tác chuẩn bị năm nào cũng được Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế Xuất Hà Nội chuẩn bị chu đáo, xây dựng kế hoạch từ sớm triển khai xuống các Công đoàn cơ sở để công nhân đăng ký, điều hành xe hợp lý...

"Chúng tôi hi vọng những chuyến xe đong đầy tình cảm của tổ chức Công đoàn sẽ đưa công nhân về quê đón một cái Tết thật ấm áp, an toàn, tiết kiệm và vui tươi”- ông Đinh Văn Toản bày tỏ.