Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội - Nicaragua: thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp xã giao Đại sứ Cộng hòa Nicaragua tại Việt Nam Mario Armengol nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Hà Nội.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng Đại sứ Mario Armengol quà lưu niệm. Ảnh: Hoàng Nam

Tại buổi tiếp, Đại sứ Mario Armengol chuyển lời chào từ lãnh đạo Chính phủ Nicaragua và Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino (FSLN) tới lãnh đạo TP Hà Nội, đồng thời khẳng định Nicaragua luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng. Ông nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập và phát triển đất nước, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác song phương.

Đại sứ Mario Armengol đánh giá cao sự phát triển năng động của Hà Nội, bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng. Ông cũng quan tâm đến việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, quảng bá điện ảnh và sản phẩm nông sản giữa hai nước, đồng thời mong muốn tăng cường trao đổi chính sách để học hỏi kinh nghiệm phát triển đô thị của Hà Nội.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc Nicaragua mở Đại sứ quán thường trú tại Hà Nội trong năm 2024, Đại sứ cho rằng đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện cam kết hợp tác lâu dài của Nicaragua với Việt Nam. Ông khẳng định, với cương vị mới, sẽ nỗ lực hết mình để thắt chặt quan hệ song phương và kết nối sâu rộng hơn giữa hai nước.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh hoan nghênh chuyến thăm của Đại sứ Mario Armengol, đồng thời khẳng định Hà Nội luôn sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ các hoạt động của Đại sứ quán Nicaragua tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, dù khoảng cách địa lý, nhưng quan hệ giữa hai nước luôn gắn kết chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt với sự gắn bó giữa hai Đảng trong suốt gần 50 năm qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước, tạo nền tảng cho quan hệ bền vững trong tương lai.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng gợi mở những hướng hợp tác mới trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đồng thời khẳng định Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch đô thị, phát triển kinh tế - xã hội với phía Nicaragua.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên nhằm hiện thực hóa các cơ hội hợp tác, cùng nhau quảng bá văn hóa, du lịch, đồng thời tăng cường phối hợp trên các diễn đàn quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tặng Đại sứ Mario Armengol món quà lưu niệm mang đậm nét văn hóa Thủ đô, đồng thời chúc Đại sứ có nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Thụy Sĩ

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Thụy Sĩ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ