Hà Nội: Nói “không” với 16 trạm trộn bê tông trái phép tại Khuyến Lương
Kinhtedothi- Ngày 17/1/2026, Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam đã chủ trì cuộc họp cùng đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội; Sở Xây dựng Hà Nội; Thanh tra thành phố Hà Nội; Phòng PC03 (CAHN) và đại diện pháp luật của 16 trạm trộn bê tông và asphalt hoạt động tại khu vực bãi sông Hồng trên địa bàn địa phường để thông báo về việc chấm dứt hoạt động của các trạm này.
Trên địa bàn phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội hiện có 16 trạm trộn bê tông và asphalt hoạt động tại khu vực bãi sông Hồng, trong đó 13 trạm liên danh với Công ty Cổ phần Cảng Khuyến Lương, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Nguyên, Công ty TNHH Vận tải sông Hồng... Các trạm có công suất trung bình từ 120 tấn/giờ đến 280 tấn/giờ, diện tích sử dụng từ 2.500m² đến hơn 6.000m², phục vụ chủ yếu cho các công trình trọng điểm của Thủ đô. Ước tính, 16 trạm này cung cấp khoảng 25% lượng bê tông tươi cho các dự án xây dựng lớn tại Hà Nội.
"Đích thân Phó Chủ tịch TP Trương Việt Dũng chỉ đạo phải giải quyết dứt điểm trong tháng 1, làm điểm cho Thành phố", Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Đức khẳng định tại buổi họp.
Chủ trì phiên họp, Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh: 16 trạm trộn bê tông tồn tại đã nhiều năm, từ thời còn quận Hoàng Mai. Khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, phường Lĩnh Nam đã nhiều lần kiểm tra, đôn đốc, xử phạt các vi phạm, có doanh nghiệp đã bị phạt đến 180 triệu đồng. Nay đích thân Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng có văn bản chỉ đạo phường, xử lý điểm, làm mẫu cho các địa bàn khác của Hà Nội, phường Lĩnh Nam cần cương quyết xử lý dứt điểm các vi phạm gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư.
Theo thông tin từ phường Lĩnh Nam, các trạm trộn bê tông và asphalt trên địa bàn vi phạm về sử dụng đất, thủ tục xây dựng và môi trường.
Thanh tra Chính phủ và Thanh tra TP Hà Nội đã kiểm tra, có văn bản chỉ rõ, việc tồn tại các trạm trộn bê tông, kho bãi, nhà xưởng ngoài đê là vi phạm pháp luật về đê điều, đất đai và bảo vệ môi trường. UBND TP Hà Nội đã nhiều lần chỉ đạo xử lý. Tuy nhiên, trên thực tế, tại một số địa bàn Lĩnh Nam vẫn xuất hiện tình trạng vi phạm nhiều nhưng giải tỏa ít, xử lý chậm, thiếu dứt điểm, làm phát sinh tâm lý “phạt cho tồn tại”.
Thực tế cho thấy, việc tồn tại các trạm trộn bê tông hết phép, trái phép không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống người dân, mà còn tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và an toàn thoát lũ.
Trao đổi với báo Kinh tế và Đô thị, Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam Nguyễn Văn Đức cho biết từ tháng 7/2025 đến tháng 10/2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động của 16 trạm trộn. Tổng cộng đã ban hành hơn 20 văn bản hành chính, 3 lần yêu cầu các đơn vị dừng hoạt động và tháo dỡ công trình vi phạm. UBND phường Lĩnh Nam đã tiến hành xử phạt 14/16 trạm với số tiền 2,176 tỷ đồng, đang lập hồ sơ xử phạt 2 đơn vị còn lại và ra thông báo yêu cầu các đơn vị liên hệ xin cấp phép hoạt động trước 31/0/1/2026, nếu không sẽ buộc phải đóng cửa.
Thanh tra Chính phủ và Thanh tra TP Hà Nội đã nhiều lần kiểm tra, có văn bản chỉ rõ, việc tồn tại các trạm trộn bê tông, kho bãi, nhà xưởng ngoài đê là vi phạm pháp luật về đê điều, đất đai và bảo vệ môi trường.
Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp đều nhận thức được những vi phạm, cho rằng họ gặp nhiều khó khăn khi xin giấy phép hoạt động do chưa đủ điều kiện pháp lý và kỹ thuật. Nhiều đơn vị mong muốn được lùi thời điểm cắt điện, nước và đóng cửa vì còn nhiều hợp đồng dang dở, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các công trình. Một số doanh nghiệp đã đề nghị các sở, ban, ngành tham mưu cho lãnh đạo TP sớm quy hoạch bãi tập kết vật liệu xây dựng, sản xuất bê tông để đảm bảo hoạt động hợp pháp, ổn định lâu dài.
Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết: "Các trạm trộn bê tông tại Lĩnh Nam đã nhiều lần vi phạm quy định về môi trường, thủ tục sử dụng đất, vi phạm thủ tục giấy cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động trong một thời gian dài, tình trạng này phải được chấm dứt. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương để giám sát việc tháo dỡ và đảm bảo không tái diễn tình trạng này."
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam, khẳng định: "Chúng tôi hiểu rõ vai trò của các trạm trộn trong phát triển hạ tầng Thủ đô, nhưng không thể để các hoạt động trái phép tiếp tục tồn tại. Việc xử lý nghiêm minh là cần thiết để bảo vệ pháp luật, môi trường và quyền lợi của người dân." Việc xóa bỏ 16 trạm trộn bê tông tại Lĩnh Nam là minh chứng cho quyết tâm của Hà Nội trong việc xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, tuân thủ pháp luật. Dù ảnh hưởng đến nguồn cung vật liệu xây dựng, thành phố không đánh đổi môi trường và quy hoạch lấy lợi ích ngắn hạn. Đây là bước đi cần thiết để thiết lập lại trật tự quản lý đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường sống cho người dân.

Đảng ủy phường Lĩnh Nam tập trung xử lý 5 điểm nghẽn trong sinh hoạt chuyên đề quý I/2026
Kinhtedothi - Đảng ủy phường Lĩnh Nam đã ban hành kế hoạch sinh hoạt chuyên đề quý I đang tập trung xử lý 5 điểm nghẽn: ùn tắc giao thông, ngập úng lụt, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm. Đây là những vấn đề trọng yếu được Thành phố xác định cần tháo gỡ ngay trong giai đoạn 2025 - 2030 để tạo động lực phát triển bền vững.

Phường Lĩnh Nam giải tỏa 3 chợ cóc trước thời hạn quy định
Kinhtedothi- UBND phường Lĩnh Nam đã hoàn thành việc giải tỏa 3 chợ cóc gần đình Thúy Lĩnh, tại ngõ 88 Khuyến Lương và số 683 đến 749 Nguyễn Khoái, trước thời hạn quy định của Thành phố 20 ngày.

Đảng ủy phường Lĩnh Nam triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Kinhtedothi-Ngày 10/1, Đảng ủy phường Lĩnh Nam đã tổ chức Hội nghị quan trọng nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn đời sống chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương, hơn 100 cán bộ chủ chốt đã tham gia.





