Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Nông nghiệp thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Kinhtedothi - Sau hơn 10 ngày, mưa lũ vẫn đang gây ngập lụt tại nhiều huyện ngoại thành Hà Nội. Cùng với đời sống của người dân bị đảo lộn, ngành nông nghiệp Thủ đô cũng đang chịu thiệt hại nặng nề.
Đang là thời điểm giữa vụ Mùa 2018, tuy nhiên, những cánh đồng lúa, cây ăn quả ở các huyện vùng trũng, thấp như: Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức… vẫn chìm trong biển nước.
Nhất thủy, nhì hỏa, thiệt hại về chăn nuôi vẫn đang tiếp tục gia tăng theo cấp số nhân cùng chiều cao con nước. Nhiều hộ phải bán non lợn, gà, vịt, ngan vì không có thức ăn chăn nuôi. Ảnh: Hồng Hạnh
Trưởng phòng Kinh tế huyện Quốc Oai Nguyễn Quang Thắm cho biết, sau vài ngày ngớt mưa, trong 2 ngày qua trời có mưa khiến nước sông Tích lên trở lại. Hiện, toàn huyện có tới 3.500ha cây trồng (lúa, hoa màu, cây ăn quả, cây công nghiệp…) còn bị ngập. Ngoài ra, 408ha nuôi trồng thủy sản cũng bị thiệt hại, cùng gần 53.500 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Cùng chung cảnh ngộ, người nông dân huyện Chương Mỹ cũng đã khóc ròng vì trên 1.500ha lúa, hoa màu và đặc biệt là cây ăn quả đang vào độ chuẩn bị được thu hoạch bị nước lũ nhấn chìm. Anh Nguyễn Danh Thủy, ở thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến (Chương Mỹ) cho biết, toàn bộ “gia tài” gồm 500 con gà đã bị chết, cuốn trôi, trong khi 4 sào rau màu, cây ăn quả cũng bị hư hỏng. “Thời gian tới không biết lấy gì kiếm sống đây…”, anh Thủy than thở. Cùng với hộ anh Thủy, thiệt hại do mưa lũ gây ra cho huyện Chương Mỹ còn là 605ha nuôi trồng thủy sản và gần 55.700 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội, cùng với Quốc Oai, Chương Mỹ, một số huyện ngoại thành khác cũng có nhiều diện tích cây trồng bị ngập. Cụ thể, Thạch Thất 126ha, Ba Vì 566ha, Mỹ Đức 679ha, Sơn Tây 250ha… Bên cạnh thiệt hại về nông nghiệp vẫn còn rất nghiêm trọng, trên địa bàn các địa phương vùng lũ đã xảy ra một số sự cố đê điều, thủy lợi. Đơn cử như tại Quốc Oai vỡ van cống xả tràn hồ Đồng Âm, 11 vai lấy nước bị cuốn trôi; tại Chương Mỹ: Trên 12.100m đê hồ đập, gần 12.000m kênh mương và cầu cống đập bị hư hỏng…
Trước diễn biến thiên tai, sáng 1/8, TP tiếp tục chỉ đạo 5 DN thủy lợi vận hành 44 trạm bơm với 145 máy bơm các loại, tập trung tiêu úng cho cây trồng. Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Phạm Văn Khương cho biết, đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương theo dõi sát diễn biến ngập úng. Đối với những vùng lũ nước đã rút, cần khẩn trương hỗ trợ bà con phục hồi sản xuất. Trong đó, chủ động hỗ trợ cây, con giống để người dân tái thiết lại những diện tích cây trồng bị hư hỏng do mưa lũ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: băng rừng đưa sản phụ vùng đang bị cô lập đi cấp cứu

Quảng Ngãi: băng rừng đưa sản phụ vùng đang bị cô lập đi cấp cứu

30 Oct, 07:43 PM

Kinhtedothi - Một sản phụ mang thai ở tuần thứ 38 bị tiền sản giật ở vùng đang bị cô lập bởi sạt lở đã được các lực lượng chức năng dốc toàn lực, băng rừng để đưa bệnh nhân từ Trung tâm Y tế Sơn Tây về cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Tháo gỡ điểm nghẽn, chấm dứt rào cản xuất khẩu lao động

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Tháo gỡ điểm nghẽn, chấm dứt rào cản xuất khẩu lao động

30 Oct, 07:32 PM

Kinhtedothi – Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng khẳng định hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt thành tựu lớn nhưng vẫn còn những điểm nghẽn. Đồng thời cho biết, Nhà nước sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn về cơ chế để hoạt động xuất khẩu lao động phát triển bền vững.

Đà Nẵng tổng lực ứng cứu dân vùng lũ bị cô lập

Đà Nẵng tổng lực ứng cứu dân vùng lũ bị cô lập

30 Oct, 06:02 PM

Kinhtedothi - Nước lũ ở Đà Nẵng đang rút chậm, hàng chục nghìn hộ dân vẫn bị cô lập. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tiếp tục căng mình ứng cứu, chuyển lương thực và bố trí thêm phương tiện để hỗ trợ người dân trong vùng ngập.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ