Hà Nội: Nườm nượp du khách đổ về đền Sóc trước ngày khai hội Gióng 2023

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù ngày mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão 2023, lễ hội Gióng mới chính thức được khai mạc, tuy nhiên trong 3 ngày Tết, hàng ngàn du khách đã đổ về thăm quan, vãn cảnh, làm lễ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội).

Theo thông lệ, lễ hội Gióng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc (huyện Sóc Sơn) chính thức khai mạc vào sáng mùng 6 tháng Giêng âm lịch hàng năm và kéo dài trong 3 ngày. Năm nay, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 27 – 29/1/2023.

Theo thông lệ, lễ hội Gióng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc (huyện Sóc Sơn) chính thức khai mạc vào sáng mùng 6 tháng Giêng âm lịch hàng năm và kéo dài trong 3 ngày. Năm nay, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 27 – 29/1/2023.

Những ngày đầu tiên của năm Quý Mão 2023, nườm nượp du khách thập phương đã đổ về thăm quan, vãn cảnh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc. So với những mùa lễ hội trước, năm nay, Ban tổ chức đã có nhiều đổi mới trong phần hội.

Những ngày đầu tiên của năm Quý Mão 2023, nườm nượp du khách thập phương đã đổ về thăm quan, vãn cảnh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc. So với những mùa lễ hội trước, năm nay, Ban tổ chức đã có nhiều đổi mới trong phần hội.

Ngoài cơ hội tham gia hoạt động trải nghiệm văn hoá Gióng và văn hoá Việt Nam thú vị, du khách có rất nhiều không gian để check-in, lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp cùng gia đình, bạn bè trong những ngày đầu Xuân năm mới.

Ngoài cơ hội tham gia hoạt động trải nghiệm văn hoá Gióng và văn hoá Việt Nam thú vị, du khách có rất nhiều không gian để check-in, lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp cùng gia đình, bạn bè trong những ngày đầu Xuân năm mới.

Thời tiết trong 3 ngày nghỉ lễ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 se lạnh và không mưa đã tạo điều kiện thuận lợi để du khách có những trải nghiệm tốt nhất khi đến với di tích Quốc gia đặc biệt này.

Thời tiết trong 3 ngày nghỉ lễ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 se lạnh và không mưa đã tạo điều kiện thuận lợi để du khách có những trải nghiệm tốt nhất khi đến với di tích Quốc gia đặc biệt này.

Lễ hội Gióng là một trong những lễ hội lớn nhất của TP Hà Nội và cả nước, đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2010.

Lễ hội Gióng là một trong những lễ hội lớn nhất của TP Hà Nội và cả nước, đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2010.

Lễ hội Gióng hàng năm đã trở thành sự kiện quan trọng, nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hoá, tâm linh của người dân huyện Sóc Sơn nói riêng, TP Hà Nội và cả nước nói chung.

Lễ hội Gióng hàng năm đã trở thành sự kiện quan trọng, nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hoá, tâm linh của người dân huyện Sóc Sơn nói riêng, TP Hà Nội và cả nước nói chung.

Không chỉ vậy, lễ hội Gióng hàng năm còn hướng đến bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể độc đáo của Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của huyện Sóc Sơn nhằm thúc đẩy du lịch phát triển trong thời gian tới.

Không chỉ vậy, lễ hội Gióng hàng năm còn hướng đến bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể độc đáo của Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của huyện Sóc Sơn nhằm thúc đẩy du lịch phát triển trong thời gian tới.