Hà Nội: Ổ nhóm thanh thiếu niên mang "phóng lợn" gây náo loạn vùng quê

An Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhóm đối tượng thanh thiếu niên mua 3 tuýp sắt có gắn dao bầu “thủ” sẵn ở nhà với mục đích sử dụng để đánh nhau khi xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 17/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thạch Thất - Hà Nội cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can trong 16 đối tượng thanh thiếu niên chỉ vì cái nhìn đều, đã tụ tập, đi xe máy kẹp 3, mang theo vũ khí tấn công bất cứ nhóm thanh niên nào chúng gặp đi trên đường. Trong số 16 đối tượng, nhỏ tuổi nhất trong nhóm thanh thiếu niên bị bắt giữ này mới chỉ 14 tuổi.

Nhóm thanh thiếu niên vác dao gắn tuýp sắt đuổi đánh nhóm thanh niên khác đi đường, gây náo loạn vùng ngoại thành.
Nhóm thanh thiếu niên vác dao gắn tuýp sắt đuổi đánh nhóm thanh niên khác đi đường, gây náo loạn vùng ngoại thành.

Cơ quan điều tra xác định, do nhiều lần đi chơi tại khu đập Quán Trăn, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, bị nhóm thanh niên lạ mặt đuổi đánh, ngày 15/2, N.V.A (17 tuổi) cùng bạn bè mua 3 tuýp sắt có gắn dao bầu “thủ” sẵn ở nhà với mục đích sử dụng để đánh nhau khi xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 20 giờ 19 phút ngày 18/2, cả nhóm N.V.A tụ tập tại nhà văn hóa thôn Kim Bông, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội rồi rủ nhau đi xe máy lên khu đập Quán Trăn.

Hà Nội: Ổ nhóm thanh thiếu niên mang "phóng lợn" gây náo loạn vùng quê - Ảnh 1
Nhóm đối tượng cùng tang vật cơ quan công an bắt giữ.
Nhóm đối tượng cùng tang vật cơ quan công an bắt giữ.

Quá trình di chuyển, nhóm của N.V.A va chạm với một nhóm thanh thiếu niên khác, các đối tượng này tưởng nhóm thanh thiếu niên đó nhìn đểu nên đôi bên lao vào đánh nhau, khiến 2 thiếu niên trong nhóm bị thương. Sau đó, cả nhóm kéo nhau về lấy dao phóng lợn đuổi đánh tiếp.

Trên đường đi cả nhóm kéo lê dao phóng lợn xuống đường, chạy xe máy kẹp 3, lạng lách, đánh võng, tốc độ cao khiến người dân sợ hãi. Nếu gặp nhóm thanh niên nào tụ tập đi đường, dù không biết là ai, nhóm này cũng phi xe đuổi đánh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ 2 ngày sau khi xảy ra sự việc, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Thất đã điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan và triệu tập đến trụ sở, lấy lời khai.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thạch Thất tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần