Hà Nội - Osaka tăng cường hợp tác cùng phát triển

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 23/10, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã tiếp đoàn đại biểu Nhật Bản do ông Haruhiki Ito – Thị trưởng TP Izumito (tỉnh Osaka) dẫn đầu đang ở thăm và làm tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Nhật Bản là đối tác quan trọng của Việt Nam, hiện có trên 700 dự án đầu tư (đứng thứ 2 tổng số dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam), trị giá gần 5 tỷ USD, trong đó, nhiều dự án đầu tư vào Hà Nội. Trong những năm gần đây, Hà Nội tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều tỉnh, TP của Nhật Bản trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, xử lý môi trường… và đạt hiệu quả (như tháng 6/2015 Hà Nội khánh thành khu xử lý rác thải theo công nghệ Fukuoka – Nhật Bản).
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp Thị trưởng TP Izumioto (Nhật Bản).Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp Thị trưởng TP Izumioto (Nhật Bản)
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp Thị trưởng TP Izumioto (Nhật Bản)
Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch TP Nguyễn Ngọc Tuấn, trong quá trình hợp tác cần đổi mới, theo hướng chọn những lĩnh vực thế mạnh để triển khai, sẽ thuận lợi đầu tư, như TP Izumito, tỉnh Osaka có sản phẩm truyền thống nghề dệt 200 năm, đồ gốm, quản lý vận tải cảng biển… Hà Nội có gốm sứ Bát Tràng và hàng ngàn làng nghề truyền thống, nhu cầu nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, giao thông... là những lĩnh vực hai bên hợp tác sản xuất, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm cũng như đầu tư. TP Hà Nội luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào các lĩnh vực trên cũng như tới các địa phương (quận huyện) để thiết lập hợp tác cùng phát triển, Phó Chủ tịch TP khẳng định.

Đồng tình với đề xuất trên, Thị trưởng Haruhiki Ito cho biết, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Hội đồng TP, các ngành chức năng về kinh tế, thương mại, xúc tiến đầu tư… Bởi vậy, sau chuyến thăm đoàn sẽ nghiên cứu những lĩnh vực Hà Nội có nhu cầu hợp tác, đầu tư. Thị trưởng Haruhiki Ito cho rằng, ngoài kinh tế hai TP có thể mở rộng hợp tác phát triển giao lưu văn hóa, du lịch để Nhân dân hai địa phương hiểu lẫn nhau, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước Nhật bản – Việt Nam đang phát triển rất tốt đẹp.