Hà Nội phát động cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 23/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức Hội nghị phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai; PGS.TS Phạm Minh Anh - Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đồng chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại Hội nghị phát động.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại Hội nghị phát động.

Phát biểu phát động Cuộc thi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.

Các thế lực thù địch trong và ngoài nước cùng với những đối tượng bất mãn chính trị không ngừng xuyên tạc, công kích nhằm đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; gây dao động về tư tưởng, gây mất lòng tin, thiếu đồng thuận trong Nhân dân, kích động, chia rẽ nội bộ để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì thế, để bảo vệ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng, việc tăng cường đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, nhiệm vụ cấp bách trước mắt, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài.

Cũng theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai, thông qua Cuộc thi sẽ góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kịp thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là văn kiện Đại hội XIII; lan tỏa nội dung cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Để hưởng ứng, tham gia Cuộc thi một cách hiệu quả, có nhiều bài viết chất lượng tốt, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị, các cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên của Nhà trường và giảng viên các Trung tâm Chính trị quận, huyện, thị thuộc thành phố Hà Nội nghiên cứu kỹ, bám sát Kế hoạch số 762 ngày 25/02/2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Công văn số 748-CV/BTGTU ngày 17/3/022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thể lệ, Danh mục định hướng chủ đề bài viết cũng như Kế hoạch số 13 ngày 21/3/2022 của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội.

Quang cảnh Hội nghị phát động.
Quang cảnh Hội nghị phát động.

“Ban Tổ chức cuộc thi coi hoạt động này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm 2022; cơ sở để đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng các chi bộ, cán bộ, đảng viên năm 2022; cơ sở để xét khen thưởng học viên các lớp của Nhà trường. Qua đây, Ban Tổ chức đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực các quận, huyện, thị ủy quan tâm, có hình thức động viên, khích lệ, khen thưởng phù hợp đối với cán bộ, giảng viên các Trung tâm Chính trị có bài viết chất lượng tham gia Cuộc thi này” – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh.

Trước đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có Công văn số 748-CV/ BTGTU về tuyên truyền và triển khai kế hoạch cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022.

Theo đó, căn cứ văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động cuộc thi trên rộng khắp, thực chất, sáng tạo, hiệu quả, chất lượng, phù hợp đặc điểm tình hình của cơ quan, địa phương, đơn vị. Đồng thời, tổ chức thu nhận, thẩm định các bài viết dự thi theo thể lệ và lập hồ sơ dự thi gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 15/7 để tổng hợp gửi Ban Tổ chức cuộc thi bảo đảm đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của cuộc thi trong các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Lan tỏa trailer (đoạn phim giới thiệu) tuyên truyền về cuộc thi do Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Đưa tin về các hoạt động triển khai, tổ chức cuộc thi và lễ trao giải.