Hà Nội: Phát động Cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô Anh hùng, thành phố hòa bình”

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tối nay (8/10) tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư), Công đoàn viên chức TP Hà Nội tổ chức “Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội (10/10/1954-10/10/2019)” và phát động Cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô Anh hùng, thành phố hòa bình”.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội - Chủ tịch Công đoàn viên chức TP Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh: Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành của Thủ đô Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội, các thế hệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) Đảng bộ các cơ quan TP luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền TP lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị, KT-XH, AN-QP của Thủ đô hướng tới xây dựng Thủ đô hiện đại, giàu đẹp, văn minh xứng danh Thủ đô anh hùng, thành phố hòa bình.
                   Tiết mục biểu diễn của Tốp ca đến từ Công đoàn Báo Hà Nội mới
“Trong không khí ấm áp của những ngày thu lịch sử, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức TP phối hợp với Hội Cựu Chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan TP tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô, kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội, không chỉ là cơ hội phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân làm nòng cốt về phong trào văn hóa - văn nghệ cho cơ sở, khơi dậy tiềm năng sáng tạo văn hóa và biểu diễn nghệ thuật, mà còn là sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của đoàn viên, CBCCVCLĐ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị”, ông Phạm Bá Vĩnh khẳng định.
Với chủ đề ca ngợi Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ kính yêu và Thủ đô ngàn năm văn hiến, Liên hoan văn nghệ đã chào đón gần 150 diễn viên với 17 tiết mục được lựa chọn từ cơ sở gồm các thể loại ca, múa, khiêu vũ là dịp để CBCCVCLĐ, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan TP Hà Nội được giao lưu, học hỏi, chia sẻ, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các tổ chức đoàn thể Khối. Trong khuôn khổ chương trình, giai điệu, lời ca của những nhạc phẩm nổi tiếng như "Người Hà Nội", "Bài ca Hồ Chí Minh", "Khát vọng tuổi trẻ - Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ", "Màu cờ tôi yêu", "Bài ca hy vọng", "Đường đến ngày vinh quang", "Hào khí Việt Nam"...  đã làm nên chương trình nghệ thuật đặc sắc để mỗi người thêm yêu, thêm tự hào về Hà Nội nghìn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, thành phố hòa bình.
Cũng tại Liên hoan văn nghệ, để thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ đoàn viên công đoàn trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức TP đã phát động Cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô Anh hùng, thành phố hòa bình”. Cuộc thi nhằm tạo cơ hội để CCVC, NLĐ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm hiến kế xây dựng Thủ đô; thu thập sáng kiến, sáng tạo, góp ý, đề xuất giải pháp ở các lĩnh vực cải cách hành chính, ứng dụng CNTT; xây dựng TP sáng tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng nét đẹp văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến… Cuộc thi được thực hiện trong thời gian 12 tháng, bắt đầu từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2020. Tác phẩm dự thi được lựa chọn đăng tải trên báo Lao động Thủ đô điện tử, một số báo điện tử của TP, Cổng giao tiếp thông tin điện tử Hà Nội và Đài PTTH Hà Nội. Công đoàn Viên chức TP sẽ nhận bài dự thi kể từ sau ngày phát động cuộc thi đến hết tháng 8/2020, sau đó tổ chức chấm bài thi và tổ chức Lễ trao giải vào dịp kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2020.
                         Tiết mục biểu diễn múa của Công đoàn Sở VH&TT Hà Nội
Tại đây, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP Phạm Bá Vĩnh kêu gọi CBCCVC và NLĐ đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn Thủ đô Hà Nội tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi để có nhiều bài viết hiến nhiều giải pháp hữu ích, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chung sức, chung lòng xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần