Hà Nội: Phát động Hội thi sáng tạo Kỹ thuật lần thứ nhất

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 23/5, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật thành phố Hà Nội đã tổ chức phát động hội thi lần thứ nhất (2022 – 2023) trên địa bàn Thành phố.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hà Nội lần thứ nhất, được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các đề tài, giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân đồng thời tuyển chọn các công trình, đề tài, giải pháp kỹ thuật xuất sắc tham dự Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVII, năm 2022 – 2023 và giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội, Trưởng ban tổ chức Hội thi Lê Hồng Sơn phát động hội thi
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội, Trưởng ban tổ chức Hội thi Lê Hồng Sơn phát động hội thi

Phát biểu tại lễ phát động Hội thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, Trưởng ban tổ chức Hội thi Lê Hồng Sơn nêu rõ: Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội đã đề ra mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyến giao và phát triển công nghệ hàng đầu của cả nước, tiến tới là của khu vực Đông Nam Á trên một số lĩnh vực...

Hà Nội là nơi tập trung đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, đội ngũ công nhân, kĩ sư có tay nghề cao, đồng thời có nhiều sáng kiến cải tiến, sáng chế. “Tôi tin tưởng rằng, chính lần tổ chức đầu tiên này sẽ có nhiều đơn vị, cá nhân tham gia với nhiều sáng kiến, giải pháp xứng tầm với đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, đội ngũ lao động tay nghề cao của Thủ đô. Qua đó sẽ có nhiều giải thưởng chất lượng tầm cỡ để tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam” – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Tại lễ phát động, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp... hưởng ứng tích cực
Tại lễ phát động, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp... hưởng ứng tích cực

Đối tượng tham gia dự thi bao gồm mọi cá nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, có các đề tài hoặc giải pháp và ứng dụng góp phần xây dựng và phát triển thành phố Hà Nội từ năm 2015, đều có quyền tham dự Hội thi (với tư cách cá nhân hoặc tổ chức).

Các đề tài, giải pháp kỹ thuật dự thi theo 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, giải pháp sáng tạo trong quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị; Cơ khí tự động hóa, giao thông vận tải, xây dựng; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục và đào tạo. Các đề tài, giải pháp kỹ thuật dự thi được đánh giá theo 3 tiêu chí: Tính mới và sáng tạo; có khả năng áp dụng rộng rãi; có hiệu quả kinh tế - xã hội cụ thể.

Hồ sơ dự thi gửi tới Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật thành phố Hà Nội lần thứ I, năm 2022-2023 theo địa chỉ: Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, số 67 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (024) 39436101; Email: lienhiephoikhkthanoi@gmail.com. Thời hạn nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 30/6/2023. Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao 6 giải Nhất, 12 giải Nhì, 18 giải Ba và 24 giải Khuyến khích.

Tại lễ phát động, đại diện các tổ chức, đơn vị, Viện, trường, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội… đã hưởng ứng tích cực lễ phát động của Ban tổ chức.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần