Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội phát động hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023

Kinhtedothi - Ngày 12/4, UBND TP Hà Nội đã phát động hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" (ATTP) diễn ra từ ngày 15/4-15/5/2023 với chủ đề “Bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới”. Tới dự lễ phát động có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương  cho biết, Hà Nội hiện có 70.779 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Trong đó có 7 cơ sở giết mổ công nghiệp, 24 cơ sở giết mổ bán công nghiệp, 718 điểm giết mổ thủ công, 454 chợ, 134 siêu thị, 28 trung tâm thương mại, 5.044 ha trồng rau an toàn được quản lý, giám sát.

Sản xuất thực phẩm của TP đáp ứng khoảng 60% nhu cầu tiêu dùng, số còn lại nhập từ các tỉnh và nhập khẩu.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Thời gian qua, công tác đảm bảo ATTP được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý về ATTP chặt chẽ, hiệu quả, duy trì phối hợp cam kết với các tỉnh lân cận về kiểm soát nguồn nguyên liệu thực phẩm, kết nối tiêu thụ sản phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhập về Hà Nội.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác ATTP giữa 3 Sở: Y tế, NN&PTNT và Công thương; phối hợp chặt chẽ giữa Sở Y tế với Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất trong quản lý ATTP tại bếp ăn tập thể công nghiệp. Các ngành, các cấp phối hợp kiểm tra, giám sát công tác ATTP trên địa bàn.

Trong năm 2022, các đoàn thanh kiểm tra ATTP đã thực hiện thanh kiểm tra 61.507 lượt cơ sở, đạt 49.866 lượt cơ sở (81,1%), phát hiện 11.641 cơ sở vi phạm về ATTP, phạt tiền 1.419 cơ sở với số tiền phạt hơn 25 tỷ đồng.

Quang cảnh lễ phát động.

Công tác truyền thông về ATTP được đẩy mạnh, đổi mới, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng như Đài PT&TH Hà Nội, báo Kinh tế & Đô thị, báo Hà Nội mới, trên website của ngành.

Phối hợp chặt chẽ giữa UBND và MTTQ Việt Nam, Hội LHPN, Hội Nông dân tuyên truyền vận động, giám sát ATTP. Đảm bảo ATTP tại các sự kiện chính trị, kỳ họp, hội nghị trong nước, quốc tế và các sự kiện chính trị quan trọng khác trên địa bàn TP, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các đơn vị tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP ở các cấp. Thông qua hoạt động kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước về ATTP.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã phối hợp tổ chức diễu hành, cổ động, tuyên truyền thực hiện các biện pháp đảm bảo ATTP trên các trục đường chính của huyện Thanh Trì.

Các ngành: Y tế, nông nghiệp, công thương là những ngành chủ lực, chủ động phối hợp với các ngành liên quan và UBND các cấp tập trung giải quyết vấn đề ATTP. Đồng thời, căn cứ kết quả của Tháng hành động để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã chính thức phát động Tháng hành động vì ATTP năm 2023 trên địa bàn TP. Đây là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức phát động hưởng ứng Thánh hành động.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã phối hợp tổ chức diễu hành, cổ động, tuyên truyền thực hiện các biện pháp đảm bảo ATTP trên các trục đường chính của huyện Thanh Trì.

Qua đó, góp phần lan tỏa thông điệp sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm chất lượng, an toàn cũng như thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo ATTP vì sức khỏe cộng đồng năm 2023.

 

UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành ATTP trong Tháng hành động vì ATTP năm 2023. Ngoài việc kiểm tra theo lịch đã báo trước, 4 đoàn liên ngành cần tăng cường kiểm tra đột xuất. Vấn đề kiểm tra đột xuất và báo trước kết quả khác nhau rất nhiều. Do vậy, để bảo đảm việc kiểm tra thực chất, hiệu quả, phản ánh đúng thực trạng về ATTP trên địa bàn cần tăng cường kiểm tra đột xuất.

Qua kiểm tra cần đẩy mạnh tuyên truyền những mô hình tốt để nhân rộng trên toàn TP, đồng thời công khai cơ sở vi phạm và công khai việc xử lý những vi phạm và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực ATTP. Hoạt động kiểm tra trong Tháng hành động vì ATTP phải bảo đảm thực sự minh bạch, khách quan để mang lại hiệu quả cao nhất. Đối với các quận, huyện, thị xã, các địa phương khẩn trương tổ chức triển khai Tháng hành động vì ATTP bảo đảm hiệu quả, thiết thực, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà

Từ 15/4, triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022

Từ 15/4, triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022

An toàn thực phẩm tại Hà Nội: Còn nhiều nỗi lo

An toàn thực phẩm tại Hà Nội: Còn nhiều nỗi lo

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: tiêu hủy gần 850.000 tôm hùm giống gần 34 tỷ đồng

Khánh Hòa: tiêu hủy gần 850.000 tôm hùm giống gần 34 tỷ đồng

21 May, 03:04 PM

Kinhtedothi - Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý tổng số 13 vụ, trong đó xử lý hình sự 1 vụ và xử phạt hành chính 12 vụ liên quan đến tôm hùm giống với tổng số tiền gần 900.000.000 đồng. Đồng thời, tiêu hủy gần 850.000 con tôm hùm giống các loại với giá trị ước tính gần 34 tỷ đồng.

Bác bỏ thông tin ''trứng gà giả'' khiến người tiêu dùng hoang mang

Bác bỏ thông tin ''trứng gà giả'' khiến người tiêu dùng hoang mang

18 May, 06:40 PM

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lại rộ lên những đoạn video, hình ảnh về trứng gà có biểu hiện bất thường như hai lòng đỏ, lòng trắng sền sệt như thạch, vỏ trứng quá bóng... Những người xuất hiện trong video khẳng định chắc nịch đây là "trứng gà giả". Thông tin này không mới nhưng lại tiếp tục khiến người tiêu dùng hoang mang.

Vĩnh Phúc: phát hiện hơn 1 tấn thịt lợn “bẩn” chuẩn bị đưa lên bàn ăn

Vĩnh Phúc: phát hiện hơn 1 tấn thịt lợn “bẩn” chuẩn bị đưa lên bàn ăn

13 May, 09:57 PM

Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phát hiện, bắt quả tang một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đang chuẩn bị quay chín hơn 1 tấn thịt lợn có biểu hiện xuất huyết ngoài da, không đảm bảo an toàn thực phẩm để cung cấp cho một công ty trong Khu công nghiệp Khai Quang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ