Hà Nội: phát hiện 5779 sản phẩm giày dép giả nhãn mác nổi tiếng
Kinhtedothi - Ngày 7/10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội thông tin, lực lượng Đội QLTT số 4 (Chi cục QLTT Hà Nội) phối hợp Công an phường Kim Liên tiến hành kiểm tra đối với 2 cơ sở kinh doanh, địa chỉ số 16 và số 69 ngõ 12 phố Chùa Bộc, phường Kim Liên đã phát hiện một lượng lớn hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.
Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện 5779 sản phẩm giày dép các loại mang các nhãn hiệu Hermes, Dior, Adidas, Zara, Louis Vuitton, Saint Laurent (YSL), Chanel, Prada, Gucci, MLB, Valentino, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra bà Vũ Thị Kim Cúc, chủ kinh doanh của 2 cơ sở trên đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.
Đội QLTT số 4 đã liên hệ với đại diện pháp lý của các nhãn hiệu trên để xác định hành vi vi phạm. Kết quả xác minh của các chủ nhãn hiệu cho thấy, 2 cơ sở này đang kinh doanh, tàng trữ 3478 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Hermes; 620 đơn vị sản phẩm giày dép giả mạo nhãn hiệu Dior; 310 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Zara; 304 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Saint Laurent (YSL); 49 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Gucci; 36 đôi giày giả mạo nhãn hiệu MLB; 347 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton; 393 sản phẩm giày dép giả mạo nhãn hiệu Chanel; 30 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Valentino; 97 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Adidas.

Quản lý thị trường số 4 bắt giữ hàng giả tại cơ sở kinh doanh địa chỉ số 16 ngõ 12 phố Chùa Bộc. Ảnh: Hoài Nam
Đội trưởng Đội QLTT số 4 Kiều Đình Cảnh cho biết, đây là vụ việc tàng trữ, buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu với số lượng lớn nên đội đã chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật của vụ việc trên đến Công an phường Kim Liên để xử lý theo thẩm quyền.
Thông tin từ Chi cục QLTT Hà Nội cho thấy, trong tháng 8/2025, lực lượng QLTT Hà Nội qua kiểm tra đã kiểm tra, xử lý 454 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Qua đó, thu nộp ngân sách nhà nước 7,7 tỷ đồng. Riêng việc kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, lực lượng QLTT Hà Nội đã kiểm tra 162 vụ, xử lý 159 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 1,56 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 1,8 tỷ đồng.

Giầy dép nhái nhãn mác được lực lượng QLTT Hà Nội phát hiện tại số 69 ngõ 12 phố chùa Bộc, phường Kim Liên. Ảnh: Hoài Nam
Chi Cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội Trịnh Quang Đức cho biết, trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch kiểm tra định kỳ, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND TP Hà Nội. Đồng thời, đơn vị sẽ chú trọng giám sát các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, đường, sữa, thịt lợn, thuốc lá, sản phẩm phục vụ du lịch… nhằm ổn định thị trường, bảo vệ sức khỏe, quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Siết quản lý, tăng nặng mức xử phạt hàng giả
Kinhtedothi - Thương mại điện tử ở Việt Nam đang trên đà bùng nổ với các nền tảng mua sắm trực tuyến đã trở thành địa chỉ quen thuộc của hàng triệu người tiêu dùng. Tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi là tình trạng lợi dụng môi trường mạng để kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng và uy tín của thị trường Việt Nam.

Cần Thơ phát hiện 622 vụ vi phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Kinhtedothi - Chiều 16/9, Ban Chỉ đạo 389 TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng năm 2025, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025.

Hà Nội tập trung các giải pháp quản lý và đấu tranh chống hàng giả
Kinhtedothi - Chiều 31/7, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP Hà Nội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả. Tiếp Đoàn khảo sát có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà.