Phát hiện một phụ nữ tử vong trong ngôi nhà cháy giữa đêm khuya

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra giữa đêm khuya, sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng cứu hộ phát hiện một thi thể phụ nữ tử vong bên trong căn nhà.

Được biết, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn điều tra vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm ngày 10/11 trên địa bàn xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn khiến một người phụ nữ tử vong.

Ảnh minh họa.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 10/11, ngôi nhà của bà L xảy ra cháy lớn. Ngay sau đó, nhiều người hàng xóm nổ lực dập lửa đồng thời báo cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC huyện Sóc Sơn đã nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, cứu hộ, cứu nạn.
Mặc dù cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa, tuy nhiên do ngôi nhà nhiều chất liệu dễ cháy nên ngọn lửa đã thiêu rụi ngôi nhà. Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng cứu hộ phát hiện một thi thể phụ nữ tử vong bên trong căn nhà xảy ra hỏa hoạn.
Chiều 11/11, ông Hoàng Đình Minh - Trưởng công an xã Tiên Dược cho biết, nạn nhân là bà N.T. L (SN 1958) người địa phương. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bà L ở một mình. Chồng bà đã qua đời cách đây hơn một năm, 2 người con gái cũng đi làm ăn xa. Thi thể nạn nhân được đưa về nhà tang lễ của Bệnh viện Bắc Thăng Long huyện Sóc Sơn để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.
Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan điều tra làm rõ.