Hà Nội phối hợp hiệu quả trong công tác đối ngoại của đất nước

Hương Thảo, Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Sở Ngoại vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin “Hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tình hình Biển Đông thời gian gần đây và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới”.

Dự hội nghị có ông Lê Hoài Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia; ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại TP Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội; cùng đại diện Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Văn phòng HĐND, UBND TP…
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thông tin đến các đại biểu về tình hình thế giới, khu vực và thành tựu trong công tác đối ngoại, Biển Đông trong thời gian gần đây.
Theo đó, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, Việt Nam vẫn giữ vững được môi trường hòa bình thuận lợi để phát triển, xây dựng mối quan hệ tốt với các nước lớn, nước láng giềng, khu vực, nâng tầm đối ngoại đa phương, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Vị thế quốc tế của Việt Nam tiếp tục được củng cố và tăng cường.
Việt Nam nhận thấy, tác động của đại dịch Covid-19 khiến thế giới rơi vào suy thoái kinh tế, song cũng tạo động lực quan trọng cho việc điều chỉnh quá trình toàn cầu hóa và chuỗi cung ứng toàn cầu theo hướng cân bằng, bền vững hơn - đây vừa là thách thức và cơ hội đối với quốc gia.

Trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông thời gian gần đây, quan điểm của Việt Nam là kiên quyết, kiên trì, giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ theo luật pháp quốc tế; kết hợp giữa đấu tranh với hợp tác bảo đảm lợi ích dân tộc, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Liên quan vấn đề này, Thứ trưởng Lê Hoài Trung ghi nhận sự quan tâm, phối hợp hiệu quả của Thủ đô Hà Nội trong công tác đối ngoại của đất nước; đánh giá cao việc Hà Nội đã thành lập ban chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo TP, qua đó phối hợp với ban chỉ đạo cấp T.Ư trong việc tham mưu cho Đảng và các cấp ủy chính quyền về xử lý các vấn đề liên quan đến Biển Đông, hải đảo.
Đại biểu tham dự Hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, mọi hoạt của Hà Nội hiện nay luôn gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế của cả nước. Do đó, công tác đối ngoại của TP luôn hướng tới việc tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch, quảng bá văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, từ đó nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về vấn đề Biển Đông, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, Hà Nội với trách nhiệm là Thủ đô luôn xác định làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, đồng thời duy trì sự ổn định chính trị, tránh việc lợi dụng vấn đề Biển Đông để chống phá Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, TP cũng duy trì mối quan hệ gắn bó với các huyện đảo, tiêu biểu như huyện đảo Trường Sa, thường xuyên có các hoạt động thăm hỏi thiết thực.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần