Hà Nội: Qua chốt kiểm soát dịch vào đêm khuya, nam thanh niên tự giao nộp ma túy

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cảnh sát làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch ở cầu Chương Dương dừng xe kiểm tra một nam thanh niên. Biết không thể thoát, đối tượng đã tự bỏ 2 gói ma túy đang cất giấu ra giao nộp.

 Tang vật ma túy cảnh sát 
Sáng 10/9, thông tin từ Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, chốt kiểm dịch hai đầu cầu Chương Dương vừa bàn giao một đối tượng tàng trữ ma tuý, lô thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ và xe ô tô 16 chỗ cho Công an phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm để xử lý.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút đêm 9/9, tổ công tác phòng, chống dịch số 3, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Phúc Tân làm nhiệm vụ tại khu vực đường lên cầu Chương Dương phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy qua chốt, đã dừng xe kiểm tra.
 
Khi CSGT kiểm tra, lái xe nhanh chóng lấy ra xuất trình giấy đi đường. Nhận thấy nhiều dấu hiệu quanh co của nam thanh niên, tổ công tác yêu cầu người này mở cốp xe, túi kiểm tra. Trước sự kiên quyết của CSGT và biết không thể thoát, đối tượng lúc này tự nguyện bỏ ra 2 túi bên trong chứa tinh thể màu trắng và nhiều viên thuốc nghi là ma túy đá.

Ngay sau đó, tổ công tác đã xác minh làm rõ đối tượng là Phạm Hoàng Giang (SN 1983, ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Giang khai nhận tàng trữ số ma túy trên để sử dụng và mua bán. Mặc dù, biết là có chốt kiểm soát nhưng nghĩ đêm không ai trực nên đã cố tình “thông chốt”.
 Số thuốc tân dược bị thu giữ.
Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày (9/9), tổ công tác Y26A Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên kiểm soát người và phương tiện lên cầu Chương Dương hướng về quận Hoàn Kiếm, đã phát hiện xe ô tô du lịch 16 chỗ biển kiểm soát 29B-165.63 lưu thông qua chốt có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng kiểm tra trên xe có một thùng các ton lớn chứa nhiều hộp chữ nhật in chữ nước ngoài.

Bước đầu lái xe Lê Đình Nguyên (SN 1987, ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết, chở thuốc chữa Covid-19 cho một người ở phường Quảng An, quận Tây Hồ (Hà Nội). Tài xế không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số thuốc trên. Lực lượng chức năng kiểm đếm có khoảng 200 hộp thuốc các loại in chữ nước ngoài.
Vụ việc đang được Công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần