Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội quyết liệt chống hàng lậu hàng giả những tháng cuối năm

Kinhtedothi-Là địa bàn đông dân, nhu cầu tiêu dùng lớn, Hà Nội trở thành điểm nóng của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thời gian qua lực lượng chức năng TP Hà Nội đã đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát thị trường qua đó đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, uy tín của doanh nghiệp Việt.

Nhiều thủ đoạn tinh vi

Thông tin từ Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) TP Hà Nội cho thấy, trong 9 tháng qua, lực lượng chức năng TP Hà Nội qua kiểm tra 16.596 cuộc qua đó phát hiện, xử lý 15.056 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Trong đó, 14.914 vụ xử lý hành chính, 142 vụ khởi tố hình sự với 233 bị can. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 4.385 tỷ đồng.

Riêng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 3.541 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trong đó 57 vụ chuyển cơ quan điều tra, tổng số thu đạt 77,89 tỷ đồng, vượt 108% chỉ tiêu năm. Đặc biệt, trong đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, lực lượng đã xử lý 159/162 vụ vi phạm, phạt hành chính 1,56 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 1,8 tỷ đồng.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, kết quả hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường cho thấy, hàng hóa vi phạm rất đa dạng, từ quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng đến đồ điện tử, điện lạnh… Các đối tượng thường nhập khẩu, gia công, đóng gói, gắn nhãn mác thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, thậm chí làm giả bao bì, tem chống hàng giả tinh vi, khó phân biệt với hàng thật. Thương mại điện tử và mạng xã hội bị lợi dụng trở thành “địa bàn” tiêu thụ hàng lậu, hàng giả. 

Lực lượng quản lý thị trường bắt giữ hàng lậu trong đợt cao điểm Tết Trung Thu. Ảnh: Hoài Nam

Các đối tượng sử dụng sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki…), mạng xã hội (Facebook, Zalo…) kết hợp dịch vụ chuyển phát nhanh để quảng cáo, rao bán và vận chuyển hàng vi phạm. Thực trạng này không chỉ gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe, tài sản của người dân mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp chân chính và niềm tin thị trường.

Thông tin về các thủ đoạn buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh cho biết, bên cạnh các thủ đoạn như thành lập nhiều doanh nghiệp, đăng ký tại nhiều địa điểm, hoạt động ở nơi hẻo lánh… Để qua mắt lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát các đối tượng sản xuất hàng giả còn nhập sản phẩm thuốc chính hãng, sau đó thay thế một số viên bằng thuốc giả kém chất lượng nên rất khó phát hiện bằng kiểm tra thông thường. Bên cạnh đó, các đối tượng cũng sử dụng bao bì, nhãn hiệu, tem chống hàng giả sao chép từ hàng thật, thậm chí đặt in màng nhôm, in vỏ hộp giống nguyên mẫu để đánh lừa người tiêu dùng và lực lượng chức năng kiểm tra…

Đại diện Chi cục Hải quan Khu vực I TP Hà Nội thông tin, để vận chuyển trái phép vàng miếng, ngoại tệ qua đường hàng không, những đối tượng buôn lậu thường giấu trong hành lý, kiện hàng chuyển phát nhanh. Sân bay, bưu điện, thậm chí là các ứng dụng giao hàng… trở thành điểm trung chuyển hàng hóa vi phạm từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại.

Quyết tâm chặn hàng lậu trong giai đoạn cao điểm cuối năm

Bước vào quý IV, giai đoạn nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán, nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại càng lớn. Hà Nội xác định nhiệm vụ cấp bách là kiểm soát chặt, xử lý nghiêm, không có vùng cấm.

Thông tin về hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thời điểm cuối năm, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Trịnh Quang Đức cho biết, các đội quản lý thị trường đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm đối tượng kinh doanh, hoạt động có tổ chức trong việc tập kết, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại.

Việc đấu tranh tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu dự báo nhu cầu sử dụng tăng cao trong dịp lễ, Tết như các mặt hàng thuốc lá, pháo nổ, thực phẩm, bánh, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm... Địa bàn tập trung kiểm tra là các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các đầu mối giao thông, điểm tập kết hàng hóa, tuyến giao thông trọng điểm...

Cùng với đó, chủ động nắm chắc diễn biến tình hình; nhận diện phương thức, thủ đoạn mới về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả; xác định tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát theo lĩnh vực, địa bàn.

Lực lượng quản lý thị trường bắt giữ hàng lậu trong dịp Tết Trung thu. Ảnh: Hoài Nam

Các lực lượng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu cao phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Trong đó tập trung kiểm soát chặt chẽ các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, đại lý, sàn thương mại điện tử (nhất là sàn giao dịch giá rẻ xuyên biên giới), các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok...) mua, bán trực tuyến, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh để mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Dưới góc độ cơ quan quản lý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nêu rõ, để chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, từ nay đến hết năm TP Hà Nội sẽ phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Qua đó hướng tới xây dựng “lá chắn cộng đồng” trong phát hiện, tố giác vi phạm. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chia sẻ thông tin giữa các lực lượng, tạo sức mạnh tổng hợp trong toàn hệ thống. 

Quản lý thị trường Hà Nội bắt giữ mỹ phẩm nhập lậu tại phường Vĩnh Hưng. Ảnh: Hoài Nam

“TP Hà Nội sẽ thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13 về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cùng các văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và UBND TP. Trong đó, Hà Nội chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, kiến nghị hoàn thiện pháp luật, khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích và xử lý nghiêm cán bộ thiếu trách nhiệm. 

Thời gian tới các đơn vị thành viên BCĐ 389 TP Hà Nội tăng cường kiểm tra địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, nhất là kinh doanh trên thương mại điện tử và các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Nâng cao hiệu quả phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các phương thức, thủ đoạn mới, nhất là trên không gian mạng. Cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là lâu dài, gian khó, nhưng Hà Nội kiên định mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, văn minh”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định.

Cảnh sát giao thông Hà Nội bắt giữ xe tải chở hàng lậu

Cảnh sát giao thông Hà Nội bắt giữ xe tải chở hàng lậu

Cận cảnh kho hàng lậu trị giá hơn 1,2 tỷ đồng xuyên biên giới, kết nối Tik Tok

Cận cảnh kho hàng lậu trị giá hơn 1,2 tỷ đồng xuyên biên giới, kết nối Tik Tok

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: phát hiện 5779 sản phẩm giày dép giả nhãn mác nổi tiếng

Hà Nội: phát hiện 5779 sản phẩm giày dép giả nhãn mác nổi tiếng

07 Oct, 01:15 PM

Kinhtedothi - Ngày 7/10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội thông tin, lực lượng Đội QLTT số 4 (Chi cục QLTT Hà Nội) phối hợp Công an phường Kim Liên tiến hành kiểm tra đối với 2 cơ sở kinh doanh, địa chỉ số 16 và số 69 ngõ 12 phố Chùa Bộc, phường Kim Liên đã phát hiện một lượng lớn hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ