Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: quyết tâm bàn giao mặt bằng dự án đường Vành đai 1 trước ngày 15/12/2025

Kinhtedothi - Tại cuộc làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường (Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng) diễn ra chiều 27/11, liên quan công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), lãnh đạo các địa phương cam kết sẽ nỗ lực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15/12/2025 để phục vụ thi công dự án.

Các địa phương nỗ lực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng

Thông tin về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) đoạn qua địa bàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ Tống Học Nghĩa cho biết, phường đã phê duyệt tổng số 794/795 phương án.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường (Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng) diễn ra chiều 27/11. Ảnh: Thanh Hải

Đến nay, có 477/795 phương án đã bàn giao mặt bằng, còn lại 318/795 phương án chưa bàn giao, trong đó có 144 hộ đã nhận tiền, nhận nhà nhưng chưa bàn giao. UBND phường đã cắt điện, cắt nước và rào tôn đối với 138/144 hộ không bàn giao; 174 hộ chưa nhận tiền và nhà tái định cư (đã có quyết định bán nhà tái định cư của Sở Xây dựng).

Để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt theo kế hoạch, trong thời gian tới, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Đối với trường hợp không chấp hành, tổ công tác của phường Giảng Võ tiến hành thiết lập hồ sơ xử lý hành chính, cưỡng chế để thu hồi mặt bằng theo đúng quy định. Phường quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15/12/2025 theo chỉ đạo của Thành ủy.

Tại phường Láng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng Nguyễn Hồng Dân cho biết, về công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), tổng diện tích đất trong chỉ giới giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn khoảng 30.047m2 đất, bao gồm khoảng 3.211m2 đất giao thông, khoảng 25.936m2 đất ở và khoảng 900m2 đất của các tổ chức.

Tổng số phương án thu hồi đất là 597 phương án, trong đó, đã phê duyệt 564 phương án. Trước khi sáp nhập, có 118/597 phương án đã bàn giao mặt bằng; còn 479/597 phương án chưa bàn giao mặt bằng. Sau khi sáp nhập, phường đã vận động và thu hồi mặt bằng, ký biên bản bàn giao mặt bằng, nâng tổng số phương án đã bàn giao mặt bằng lên 243/597 phương án (đạt 40,7%).

Ông Nguyễn Hồng Dân cũng cho biết, đối với các hộ chưa bàn giao mặt bằng, phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các hộ dân nhận tiền, nhận nhà tái định cư và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Phường sẽ ban hành quyết định thu hồi đất đối với các phương án và hoàn thành trong tháng 11/2025.

Đối với các hộ đã nhận tiền, nhận nhà tái định cư nhưng chưa bàn giao mặt bằng, phường tổ chức đối thoại với người có đất bị thu hồi; phối hợp các đơn vị ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; rào tôn đối với các trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa bàn giao mặt bằng theo quy định. Việc này hoàn thành trong tháng 11/2025. Đối với 33 hộ chưa phê duyệt phương án, UBND phường đã xây dựng xong dự thảo phương án và đang công khai theo quy định. UBND phường hoàn thành phê duyệt phương án trong tháng 12/2025. Sau khi tiến hành vận động, thuyết phục, người bị thu hồi đất vẫn không bàn giao mặt bằng thì địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định pháp luật.

Trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa, Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Lê Tuấn Định cho biết, quận Đống Đa (trước đây) đã phê duyệt 591/591 phương án (đạt 100%). Đến nay, đã bố trí tái định cư 292 căn hộ cho 213 hộ dân; bàn giao mặt bằng 443 phương án, đạt 75% tổng khối lượng. Hiện còn 148/591 phương án chưa bàn giao.

Các phường (Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng) đều thể hiện quyết tâm và nỗ lực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng xong trước ngày 15/12/2025.

Qua vận động, đến nay, 28/148 phương án cam kết bàn giao trước ngày 28/11. Phường đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố đối với 120 phương án xong trước ngày 15/12/2025. Ngoài ra, phường đã thành lập tổ vận động, tổ giải quyết đơn thư để xử lý kịp thời các ý kiến kiến nghị của Nhân dân. Phường quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 xong trước ngày 15/12/2025.

Bảo đảm thông xe kỹ thuật vào ngày 15/1/2026

Cho ý kiến về vấn đề này, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn đề nghị, đối với dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), các địa phương phải giải phóng mặt bằng xong trước ngày 15/12, qua đó bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để bảo đảm tiến độ đến ngày 15/1/2026 thông xe kỹ thuật. Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, lãnh đạo các phường phải tập trung cao độ mới có thể đảm bảo tiến độ thời gian đã đề ra.

Chỉ đạo liên quan đến dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các ngành, địa phương liên quan tập trung triển khai, thúc đẩy tiến độ để thực hiện theo đúng lộ trình đã cam kết.

Cụ thể, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các địa phương cần nghiêm túc, khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 66-TB/TU ngày 21/11/2025 và Văn bản số 85-CV/TU ngày 23/11/2025 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục). Đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng xong trước ngày 15/12/2025 và hoàn thành thông tuyến trước ngày 15/1/2026.

Có thể nói, việc đẩy nhanh tiến độ dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị mà còn tạo tiền đề quan trọng để Hà Nội nâng cao năng lực kết nối, cải thiện chất lượng sống của người dân. Với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) được kỳ vọng sẽ hoàn thành đúng tiến độ, tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển đô thị của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: bố trí cán bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: bố trí cán bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
[Nhân dân hạnh phúc – cốt lõi trong hành trình đưa Thủ đô bứt phá] Bài 4: Hạnh phúc đến từ sự hài lòng

[Nhân dân hạnh phúc – cốt lõi trong hành trình đưa Thủ đô bứt phá] Bài 4: Hạnh phúc đến từ sự hài lòng

02 Dec, 05:25 AM

Kinhtedothi- Hạnh phúc chính là sự hài lòng của Nhân dân khi đến cơ quan công quyền, khi thực hiện các thủ tục hành chính, được chăm lo đời sống bởi người cán bộ gần dân, sát dân. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với nhiều vấn đề mới và khó, TP Hà Nội đã quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, kiên định quan điểm lấy người dân và DN làm trung tâm phục vụ, tạo bước chuyển từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”.

Gỡ vướng thi hành Luật Đất đai: Đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều cơ chế mới

Gỡ vướng thi hành Luật Đất đai: Đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều cơ chế mới

01 Dec, 07:09 PM

Kinhtedothi - Chiều 1/12, thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, nhiều đại biểu Quốc hội đã nêu rõ những điểm nghẽn hiện nay và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cải thiện quy trình giao đất, cho thuê đất; cũng như xử lý triệt để các vướng mắc trong xác định giá đất theo quy định mới.

Thủ tướng: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục, sống còn

Thủ tướng: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục, sống còn

01 Dec, 06:29 PM

Nhấn mạnh Đảng ủy Chính phủ tiếp tục xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục, nhiệm vụ sống còn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong thời gian tới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ