Hà Nội: Quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (8/6), hơn 75.000 thí sinh (TS) Hà Nội bước vào kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017.

Các điểm thi đã sẵn sàng

Để tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, sáng 7/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo thi TP Hà Nội, tiếp tục cùng đoàn công tác của Sở GD&ĐT Hà Nội đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi vào lớp 10 tại điểm thi trường THCS Vân Tảo và điểm thi trường THPT Thường Tín (huyện Thường Tín). Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP động viên các cán bộ lãnh đạo, cán bộ coi thi, nhân viên phục vụ tại điểm thi thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, đúng quy chế với quyết tâm cao nhất.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại huyện Thường Tín.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại huyện Thường Tín
Tại điểm thi trường THCS Vân Tảo, ông Hoàng Văn Binh - Điểm trưởng điểm thi cho biết: Điểm thi có 13 phòng thi với hơn 300 TS, ngoài ra tại điểm thi còn có 1 phòng thi dự phòng. Giám thị tại điểm thi là giáo viên của 2 trường THPT Thường Tín và THPT Thanh Oai đã có mặt nhận nhiệm vụ và học Quy chế thi. “Sáng 6/6, chúng tôi đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng vị trí được giao. Các bộ phận phụ trách các công việc phục vụ tổ chức kỳ thi như điện, nước, giao thông liên lạc, y tế... đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ” - ông Binh khẳng định. 

Kiểm tra cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại huyện Thường Tín, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đề nghị Ban chỉ đạo thi huyện Thường Tín lưu ý phương án bảo đảm an ninh tại các điểm thi, nhất là tại các khu vực gần nhà dân, gần đường giao thông.

“Các điểm thi phải chủ động hoàn toàn về công tác cung ứng điện, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố. Về công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh, đề nghị Trung tâm y tế huyện chủ động lực lượng, cơ số thuốc tại từng điểm thi..., quyết tâm tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và tạo thuận lợi cho TS dự thi” – Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, cũng như Thường Tín và Thanh Oai, 154 điểm thi của Hà Nội đã sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra an toàn và nghiêm túc.

Lưu ý thí sinh thực hiện đúng Quy chế

Những thủ tục, quy chế của kỳ thi đã được lãnh đạo các nhà trường, điểm thi phổ biến kỹ cho TS lần cuối vào sáng qua (7/6). Bên cạnh việc nhắc nhở về trang phục dự thi, lãnh đạo các điểm thi đã lưu ý TS kỹ lưỡng về nội quy, quy chế thi: Có mặt đúng giờ (TS sẽ không được vào phòng thi sau 15 phút có hiệu trống làm bài thi); mang đầy đủ Giấy báo dự thi hoặc CMND; vào phòng thi ngồi đúng theo số báo danh...

Ngoài ra, để tránh sai sót, lỗi không đáng có, lãnh đạo các nhà trường đặc biệt nhấn mạnh với TS về những vật dụng không được mang vào phòng thi; mọi vi phạm về Quy chế thi đều bị khiển trách, lập biên bản, xử lý kỷ luật như: Nhìn bài hoặc trao đổi bài, mang vật dụng không được phép; chuyển đề thi ra ngoài phòng thi... 

Nguyễn Ngọc Quân - học sinh lớp 9 trường THCS Đống Đa, đăng ký dự thi vào trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai) cho biết: “Sáng qua đến tập trung học Quy chế, xem sơ đồ phòng thi, em đã được thầy cô hướng dẫn, động viên rất chu đáo và nhiệt tình, em thấy tự tin hơn”.

Tham khảo ý kiến của một số TS dự thi ở điểm thi trường THPT Kim Liên, THPT Đống Đa, Lê Quý Đôn, Quang Trung..., các em đều khẳng định, thầy, cô giáo, các cán bộ làm thi đã hướng dẫn học Quy chế rất kỹ và nhắc nhở, dặn dò tỉ mỉ những nội dung cần lưu ý cho kỳ thi.