Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Số lượng học sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2023-2024 tăng cao:

Hà Nội ráo riết tìm giải pháp đảm bảo đủ chỗ cho học sinh

Kinhtedothi-Năm học 2023- 2024, học sinh đầu cấp tại Hà Nội tăng mạnh, trong đó học sinh khối 6 tăng 38.800 em. Ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp các quận huyện đã tính toán, tối ưu hóa nhiều phương án để đảm bảo đủ chỗ học theo đúng tuyến và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.
Học sinh khối 6- Trường THCS Văn Quán, quận Hà Đông (Ảnh: FBNT)
Học sinh khối 6- Trường THCS Văn Quán, quận Hà Đông (Ảnh: FBNT)

Dự báo sát tình hình

Theo thống kê thì số học sinh lớp 6 năm học tới của quận Hà Đông tăng khoảng 5.000 học sinh, tương ứng cần thêm 116 phòng học. Tuy nhiên, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hà Đông Phạm Thị Lệ Hằng cho biết, con số thực tế theo học các trường THCS công lập trên địa bàn quận thấp hơn khá nhiều bởi không ít gia đình định hướng và đăng ký cho con theo học các trường THCS không phân tuyến như trường tư thục và trường chất lượng cao. Do vậy, tỷ lệ học sinh học công lập sẽ thấp hơn và quận đã tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo đủ phòng học cho học sinh có nhu cầu.

Cụ thể, năm học tới, quận Hà Đông đã xây dựng thêm 7 đơn nguyên cho các trường THCS, đồng thời tăng cường rà soát, cải tạo, nâng cấp và tiếp tục xây dựng thêm phòng học cho các nhà trường, có thể kể như: THCS Văn Yên, THCS Văn Quán, THCS Biên Giang, THCS Trần Đăng Ninh… Ngoài ra, quận đang có đề án xây dựng thêm một trường THCS nữa là Trường THCS Hà Cầu.

Là đơn vị được phê duyệt kế hoạch xây dựng thêm một dãy nhà 4 tầng với 8 phòng học trong thời gian tới, nhà giáo Trần Thị Yến - Hiệu trưởng Trường THCS Văn Quán chia sẻ: Năm học 2023- 2024, Trường THCS Văn Quán có 8 lớp 9 ra trường nhưng đón thêm 10 lớp 6 vào trường; như vậy quy mô của trường tăng thêm 2 lớp, tương đương 90 học sinh. Trước mắt, trường sẽ tiến hành sắp xếp, cơ cấu lại các phòng chức năng hợp lý để đảm bảo đủ phòng học, lớp học.

“Theo phân tuyến, Trường THCS Văn Quán sẽ đón học sinh khối 5 Trường Tiểu học Nguyễn Du. Học sinh khối 5 Trường Tiểu học Nguyễn Du đang là 600 học sinh, trong khi chỉ tiêu lớp 6 dự kiến của trường là 450. Lý do bởi không phải tất cả học sinh khối 5 Trường Tiểu học Nguyễn Du sẽ chuyển lên học tại Trường THCS Văn Quán mà có nhiều em học các trường tư thục trên địa bàn quận hoặc trong khu vực nội thành và thi vào Trường THCS chất lượng cao Lê Lợi. Về cơ bản, dù tăng học sinh nhưng trường đảm bảo đủ chỗ và công tác tổ chức bán trú cho học sinh khối 6, 7 (theo nguyện vọng của phụ huynh) sẽ không bị xáo trộn”- Hiệu trường Trường THCS Văn Quán cho hay.

Với Trường THCS Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm), nhà giáo Nguyễn Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Trường có tổng 45 phòng học nhưng hiện tại mới có 43 lớp, vẫn thừa 2 phòng chưa sử dụng. Do vậy, nếu năm học tới tăng số lượng học sinh khối 6 thì trường không lo lắng về số phòng học.

Năm học tới, học sinh lớp 6 tại huyện Mê Linh dự báo tăng khoảng 1.200 em. Với 20 trường THCS, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mê Linh Nguyễn Văn Hậu cho biết, điều kiện cơ sở vật chất, số phòng học hiện có của huyện cơ bản bảo đảm đáp ứng chỗ học cho học sinh lớp 6. Có được điều này là do công tác giáo dục luôn được huyện quan tâm, đầu tư, xây dựng từ các năm học trước.

Bổ sung trường lớp, tuyển dụng giáo viên

Làm tốt công tác dự báo, xây dựng phương án tham mưu với UBND các cấp triển khai xây mới, bổ sung phòng học, dành nguồn lực, chính sách ưu tiên đầu tư cho giáo dục tiếp tục là cách thức được ngành GD&ĐT Hà Nội đẩy mạnh trong nhiều năm qua.

Một trong những địa phương có mức đầu tư lớn về trường lớp hiện nay là huyện Đan Phượng. Theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng Bùi Thị Thu Hằng, UBND huyện đặc biệt quan tâm tới ngành giáo dục và đào tạo. Điều này thể hiện rõ trong quy hoạch mạng lưới trường lớp của huyện với mục tiêu mỗi xã có ít nhất 2 trường/cấp học. Đặc biệt, các trường dành diện tích trung bình từ 16 - 18m2/học sinh; những trường không đủ yêu cầu diện tích sẽ được di chuyển sang địa điểm mới. Đến nay, Đan Phượng đã có 8 trường được di chuyển, xây mới. Ngoài ra, huyện cũng dành kinh phí lớn để các trường bổ sung, sửa chữa phòng học, cơ sở vật chất.

“Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm luôn chủ động phối hợp với các phường trên địa bàn rà soát các lô đất chưa quy hoạch để đề xuất, tham mưu với UBND quận dành đất cho giáo dục. Thời gian qua, phòng đã phối hợp với các phường tham mưu UBND quận chốt được 63 dự án, đã đầu tư xây mới 11 trường. Năm học 2022- 2023, quận đưa vào vận hành 5 trường và năm học tới sẽ tiếp tục thành lập mới 6 trường nữa. Với 63 dự án xây mới, mở rộng, cải tạo trường học, quận Bắc Từ Liêm hy vọng đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân cư trú trên địa bàn”- Trưởng Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Hương cho biết.

Ngoài ra, phân tuyến tuyển sinh phù hợp, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phát triển mạnh về số lượng và chất lượng trường ngoài công lập để giảm áp lực cho trường công và giảm áp lực cho ngân sách nhà trước trong công tác đầu tư xây dựng trường học cũng là cách thức được quận Bắc Từ Liêm và các quận, huyện trên địa bàn TP đẩy mạnh.

Cùng việc chuẩn bị các điều kiện về trường lớp, Hà Nội cũng nỗ lực tháo gỡ vấn đề thiếu giáo viên. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo rà soát, căn cứ định mức cụ thể về số lượng giáo viên từng môn học theo quy định để tham mưu chính quyền địa phương xây dựng chỉ tiêu biên chế giáo viên và tổ chức tuyển dụng. Các nhà trường được ký hợp đồng giáo viên theo quy định mới tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2023 – 2024, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các địa phương điều tra chính xác số học sinh ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải ở các trường; Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp và tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ