Hà Nội rét đỉnh điểm
Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu từ đêm 24/12, dự kiến phổ biến từ 13 - 15 độ C. Một số xã, phường có mưa.
Nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu, phổ biến từ 13 - 15 độ C.
Sáng 25/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ. Toàn miền Bắc đã có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm khoảng 3 - 5 độ C.
Bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, trong ngày 25/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay và ngày mai, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi Bắc Bộ 10 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi cao dưới 15 độ C.
Riêng tại Hà Nội, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia) Vũ Anh Tuấn thông tin, thời tiết có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi; trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này trên địa bàn các xã, phường của Hà Nội phổ biến từ 13 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 19 độ C. Tại một số nơi, trời có mưa.

Thủ tướng đề nghị thanh tra đột xuất việc sử dụng nguồn lực hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại một số tỉnh
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 243/CĐ-TTg chỉ đạo về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.

Công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiên tai từ Liên Hợp Quốc dành cho Việt Nam
Kinhtedothi - Ngày 19/12, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã tổ chức cuộc họp công bố Kế hoạch ứng phó thiên tai chung năm 2025 và thông báo khoản hỗ trợ từ Quỹ ứng phó khẩn cấp của Liên Hợp Quốc (CERF). Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa trải qua một năm thiên tai khốc liệt với những kỷ lục chưa từng có trong lịch sử.

Hệ thống giám sát thiên tai ứng dụng công nghệ số lần đầu được giới thiệu
Kinhtedothi - Kết quả “Mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ứng phó thiên tai dựa vào cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp” vừa được Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai giới thiệu. Đây là công nghệ lần đầu được phổ biến, mang ý nghĩa chiến lược, đặc biệt từ bài học thực tiễn ứng phó với thiên tai khốc liệt năm 2024-2025.






