Hà Nội: rốt ráo chống hạn vụ Xuân
Kinhtedothi - Vụ Xuân là vụ sản xuất lúa quan trọng nhất trong năm nhằm bảo đảm nguồn cung lương thực. Cũng bởi vậy, công tác lấy nước phục vụ gieo cấy lúa Xuân được Hà Nội đặc biệt quan tâm.
Công nhân tiến hành duy tu sửa chữa hệ thống trạm bơm.
Tích cực chuẩn bị điều kiện lấy nước
Vụ Xuân 2026, ngành nông nghiệp Hà Nội dự kiến gieo cấy khoảng 78.000ha lúa. Giống như mọi năm, công tác lấy nước phục vụ sản xuất lúa Xuân được Hà Nội giao cho 4 doanh nghiệp thuỷ lợi.
Chủ tịch Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thuỷ lợi Hà Nội Trần Thanh Toàn cho biết, đơn vị đã rà soát, đánh giá khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi dọc sông Hồng, sông Cà Lồ, sông Đuống.
Đối với các công trình có nguy cơ lấy nước kém hiệu quả như: trạm bơm Ấp Bắc hay cống Liên Mạc, doanh nghiệp đã xây dựng phương án về nguồn nước bổ sung, hoặc thay thế trong trường hợp cần thiết.
Trong khi đó, Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Nhuệ cũng đang đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp công trình, nạo vét các cửa dẫn nước, bể hút trạm bơm đầu mối, hệ thống kênh mương.
“Các cống lấy nước, thiết bị trạm bơm tưới đã được chúng tôi sửa chữa, bảo đảm không để rò rỉ, thất thoát nước trong quá trình vận hành…” - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Nhuệ Nguyễn Huy Hưng cho biết.
Cùng với hai doanh nghiệp trên, Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Đáy và Công ty TNHH MTV thuỷ lợi sông Tích cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện lấy nước sản xuất vụ Xuân 2026. Trong đó, chú trọng việc lắp đặt thêm trạm bơm dã chiến để tập trung đưa nước thông suốt từ đầu mối đến mặt ruộng.
Hiện, các doanh nghiệp thuỷ lợi đang tổ chức ứng trực, theo dõi chặt chẽ thông tin về nguồn nước do các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cung cấp để chủ động chỉ đạo điều hành công tác lấy nước.
Bà con nông dân tích cực xuống đồng làm đất.
Tranh thủ tối đa nguồn nước
Theo Thông báo số 730/TB-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa Xuân 2026 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ gồm hai đợt, với tổng cộng 12 ngày.
Cụ thể, đợt 1 lấy nước sản xuất vụ Xuân 2026 sẽ bắt đầu từ 0 giờ 00’ ngày 16/1 đến 24 giờ 00’ ngày 20/1/2026 (5 ngày); đợt 2: từ 0 giờ 00’ngày 29/01 đến 24 giờ 00’ ngày 4/2/2026 (7 ngày).
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, công tác chống hạn được TP đặc biệt quan tâm, bởi vụ Xuân là vụ sản xuất rất quan trọng đối với mục tiêu bảo đảm nguồn cung lương thực cho người dân Thủ đô.
Để tận dụng tối đa nguồn nước xả tăng cường, đảm bảo đủ nước gieo cấy hết diện tích lúa Xuân 2026 trên địa bàn Hà Nội trong khung thời vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các doanh nghiệp thuỷ lợi tập trung rà soát lại phương án ứng phó với hạn hán phục vụ sản xuất vụ Xuân 2026.
Chủ động phối hợp với các xã, phường xây dựng kế hoạch chi tiết lấy nước phù hợp với lịch lấy nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tranh thủ mực nước cho phép, chủ động vận hành các trạm bơm hoạt động lấy nước sớm (trước khi các hồ chứa xả nước về hạ du theo kế hoạch) đảm bảo đủ nước đổ ải, phục vụ gieo cấy.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác chống hạn vụ Xuân, các xã, phường cũng đang tích cực phối hợp với các doanh nghiệp thủy lợi trong việc quản lý vận hành hệ thống thủy lợi trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng lịch vận hành công trình chống hạn, lấy nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2026 đối với các công trình thủy lợi do địa phương quản lý.
Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Hoàng Thị Hà cho biết, những ngày qua, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt thông tin về lịch lấy nước, tích cực xuống đồng củng cố bờ vùng bờ thửa để giữ nước mặt ruộng, tránh thất thoát nước nhằm tận dụng hiệu quả các đợt tăng cường xả nước từ các hồ thủy điện.
Trích dẫn
“Đối với những diện tích trồng lúa có khả năng không đảm bảo đủ nước tưới, các địa phương cần nghiên cứu phương án chuyển sang cây trồng cạn. Đối với các doanh nghiệp thuỷ lợi, cần tranh thủ các kỳ triều cường và các nguồn nước sẵn có khác để cấp nước khi có điều kiện; chủ động trữ nước nhằm khai thác triệt để nguồn nước khi các hồ thuỷ điện xả nước để có đủ nguồn nước phục vụ đổ ải các diện tích cấy muộn và tưới dưỡng”
Ông Nguyễn Đình Hoa - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Nông nghiệp Hà Nội - khẳng định vai trò “trụ đỡ”, tạo tiền đề tăng trưởng kinh tế 2 con số
Kinhtedothi - Trong giai đoạn 2021-2025, dù phải đối mặt với nhiều thách thức như biến động giá nông sản, tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh Covid-19 hoành hành…, tuy nhiên ngành nông nghiệp Hà Nội vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hà Nội: nông nghiệp là trụ đỡ, tạo đà bứt phá tăng trưởng
Kinhtedothi - Dù phải đối mặt với nhiều thách thức như biến động giá nông sản, tác động của biến đổi khí hậu, nguy cơ dịch bệnh, tuy nhiên trong năm 2025, ngành nông nghiệp Hà Nội vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của Thủ đô.

Năm 2025 - nông nghiệp tăng trưởng cao, xuất khẩu bứt phá
Kinhtedothi - Chiều 31/12/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, giai đoạn 2021-2025 và triển khai kế hoạch năm 2026 của ngành Nông nghiệp và Môi trường. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị.






