Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Kinhtedothi – Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạnh tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tich Hồ Chí Minh, những ngày này trên khắp tuyến phố của Thủ đô Hà Nội đã trang hoàng rực rỡ cờ hoa mừng đất nước và mừng 20 năm Thủ đô Hà Nội – Thành phố vì hòa bình.
 Quảng trường Cách mạng tháng Tám (trước cửa Nhà Hát lớn Hà Nội) nơi đây 74 năm trước, phong trào cách mạng trong nước lên cao, ngày 19/8/1945, cuộc mít tinh lớn của cách mạng diễn ra tại đây, đoàn biểu tình sau đó tỏa thành nhiều mũi tiến hành tổng khởi nghĩa trên toàn thành phố Hà Nội.
 Tại trước cửa Nhà Hát lớn, nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 20 năm Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, nơi đây đã được trang trí một quả cầu lớn cách điệu với cánh chim hòa bình, thể hiện khát vọng yêu hòa bình của người VIệt Nam.
 Sau 74 năm Cách mạnh tháng 8 thành công, hôm nay đây tại cửa Nhà Hát lớn là điểm đến tề tựu của nhiều đoàn du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Những chiếc áo mang hình ông sao biểu tượng của cờ Tổ Quốc được nhiều người yêu thích. Đó là sự bày tỏ tình yêu của người Việt Nam với Tổ quốc thân yêu.
 Những chiếc áo dài được các bà, các mẹ, các chị mặc đi du lịch, tham quan các khu di tích lịch sử vào những ngày này thể hiện cốt cách của người Việt Nam. Tại Quảng trường Nhà Hát lớn Hà Nội.
 Quảng trường 1/5 cũng được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô.
 Cột cờ Hà Nội.
 Nhiều tuyến đường được trang trí tranh cổ động, biểu ngữ chào mừng Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tich Hồ Chí Minh.
 Bớc tranh cổ động lớn có hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công nhân lao động, với dòng chữ ''Sống chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại'' nhằm động viên phong trào thi đua lao động trong toàn đảng, toàn dân thực hiện 50 năm Di chúc của Người.

 Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tich Hồ Chí Minh, ngoài những hình ảnh của Bác Hồ in trân trọng trên tấm tranh cổ động, còn có những dòng chữ đầy ý nghĩa theo lời căn dặn của Bác, như: Tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng.
 
 
 Nhân dịp này các địa phương đã trang hoàng cờ, biểu ngữ nhằm đẩy mạnh phòng trào học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tại phường Mộ Lao, Hà Đông.
 Những biểu ngữ được in rõ ràng, cụ thể để các cán bộ làm theo Bác, đúng với chủ đề năm, đó là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 2: Những khoảng lặng giữa đời thường

Bài 2: Những khoảng lặng giữa đời thường

17 Sep, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trong nhịp sống gấp gáp, tiếng còi xe dồn dập, tiếng giục giã của công việc và guồng quay hội nhập toàn cầu, người Hà Nội hôm nay có lúc chợt giật mình khi thấy đâu đó giữa phường phố, những chuẩn mực ứng xử vốn từng được xem là thói đất, nết người Tràng An như bị mờ đi.

Đắm say mùa Thu Hà Nội

Đắm say mùa Thu Hà Nội

16 Sep, 09:25 AM

Người Hà Nội vẫn giữ thói quen giản dị mỗi độ thu về: ngồi cà phê vỉa hè, nhâm nhi xôi cốm, sấu chín, để khởi đầu ngày mới trọn vẹn.

Giao tiếp, ứng xử - Cốt cách người Hà Nội

Giao tiếp, ứng xử - Cốt cách người Hà Nội

16 Sep, 06:06 AM

Kinhtedothi - Chương trình số 06-CTr/TU giai đoạn 2020 - 2025 của Thành ủy Hà Nội đặt nhiệm vụ xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, bên cạnh nhiệm vụ “phát triển văn hóa” và “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Như vậy, yếu tố con người được Đảng bộ và chính quyền TP hết sức coi trọng, xác định là động lực cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Tận dụng cơ chế, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa

Tận dụng cơ chế, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa

05 Sep, 05:00 AM

Kinhtedothi - Hà Nội tập trung xây dựng các sản phẩm văn hóa chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; các xã, phường cần tìm ra những sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đây là chia sẻ của TS Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam khi trao đổi với Báo Kinh tế & Đô thị về chủ đề Hà Nội bảo vệ và phát triển di sản văn hóa khi thực hiện Luật Thủ đô năm 2024 và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bài cuối: Hà Nội đó - Niềm tin yêu, hy vọng

Bài cuối: Hà Nội đó - Niềm tin yêu, hy vọng

01 Aug, 05:15 AM

Kinhtedothi - Từ hành trình định hình bản sắc đô thị đến kiến tạo mô hình “xã, phường đô thị”, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành TP “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” với văn hóa là điểm tựa căn bản, là sức mạnh mềm giúp dung hòa, kết nối và phát triển.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ