Hà Nội: Sập giàn giáo khi thi công, 3 người thương vong ở Đan Phượng

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Hà Nội: Sập giàn giáo khi thi công, 3 người thương vong ở Đan Phượng - Ảnh 1
Hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.
Ngày 9/9, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & đô thị, ông Nguyễn Hữu Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động tại xã Hồng Hà. Theo đó, người thân trong họ hàng đến trát tường nhà giúp thì sập giàn giáo khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.
"Do người trong họ hàng nên gia đình nạn nhân không thông báo cho chính quyền muốn tự giải quyết nội bộ. Tuy nhiên, nắm được thông tin, xã đã chỉ đạo lực lượng công an đến phong tỏa hiện trường, phối hợp các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân" - ông Hoàng cho hay.
Cũng liên quan vụ việc trên, ông Nguyễn Đình Đà - Chủ tịch UBND xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng) cho biết: Vụ sập giàn giáo xảy ra vào 17 giờ 30 phút chiều 8/9, tại một ngôi nhà đang xây dựng thuộc cụm 8, xã Hồng Hà.
Thời điểm đó, 3 người thợ đang thi công trát tường ngoài tầng 2 (cao khoảng 6m) cho ngôi nhà, thì giàn giáo đổ sập khiến 3 người thợ ngã xuống, bị thương nặng. Ngay lập tức, người dân đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng nhưng do bị thương quá nặng, 2 người đã tử vong ngay sau đó tại bệnh viện.
Danh tính các nạn nhân được xác định là Nguyễn Khắc V. (49 tuổi) và Phạm Quang T. (61 tuổi), đều trú tại xã Hồng Hà.

Ông Nguyễn Đình Đà - Chủ tịch xã Hồng Hà cũng cho hay, sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động sập giàn giáo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Hiện các cơ quan chức năng huyện Đan Phượng đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.