Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bên cạnh bắn pháo hoa sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa được diễn ra nhằm kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9.

Theo thông tin của VP UBND TP, từ giữa đến cuối tháng 8 trên địa bàn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9.
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm - Ảnh 1
Ảnh minh họa
Theo đó, đợt I (ngày 15/8), TP sẽ đến thăm, dâng hương đền thời Bác Hồ; giao lưu thắp sáng ước mơ giữa Thủ khoa với học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh dân tộc thiểu số tại huyện Ba Vì; Ngày 16/8, khởi công xây dựng sân chơi cho thiếu nhi xã Tản Lĩnh (Ba Vì). Trong đợt này, còn có tọa đàm: “70 năm hành trình lịch sử”; Giao lưu giữ nhân chứng lịch sử với Thủ khoa xuất sắc, nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9. Khởi công xây dựng sân chơi cho thiếu nhi tại Trường trẻ điếc Nhân chính (quận Thanh Xuân).

Đợt II, ngày 22/8 có các hoạt động: Viếng Lăng và báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều hoạt động khác vào các ngày tiếp theo, như dâng hương, tri ân các anh h
ùng liệt sỹ; ghi danh sổ vàng năm 2015 và chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ Thủ khoa Hà Nội” và tuyên dương các Th khoa Hà Nội. Ngoài ra, tối 30/8, tại Quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”…

Đỉnh cao các hoạt động lễ kỷ niệm là tối 2/9 trên địa bàn TP có 5 điểm bắn pháo hoa: Bên Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Sân vận động  quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ) và hồ Văn Qu
án (quận Hà Đông).