Hà Nội sẽ có 10 đại biểu dự Đại hội dân tộc toàn quốc năm 2020

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Uỷ ban Dân tộc vừa có ý kiến phúc đáp đề xuất của Ban Dân tộc TP Hà Nội về việc tăng số lượng đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

 Sẽ có 10 đại biểu Hà Nội được dự Đại hội dân tộc toàn quốc năm 2020
Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số (Uỷ ban Dân tộc) Nguyễn Thị Tư cho biết, số lượng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Hà Nội liên tục tăng trong những năm qua, hiện đã lên con số 107.847 người. Do đó, căn cứ tình hình thực tế, Uỷ ban Dân tộc đồng ý với đề nghị của Ban Dân tộc TP Hà Nội về thành phần đại biểu trong Đại hội sắp tới. 
Cụ thể, Uỷ ban Dân tộc chấp thuận bổ sung và công nhận 2 đại biểu dự khuyết được bầu tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội lần thứ III năm 2019, trở thành đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II dự kiến tổ chức trong năm 2020.
Với việc có thêm 2 đại biểu chính thức, Hà Nội sẽ có tổng số 10 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020. Cùng với ý kiến chấp thuận đề xuất trên, Uỷ ban Dân tộc cũng đề nghị Ban Dân tộc TP Hà Nội kịp thời bổ sung đại biểu theo quy định.
Trước đó, Ban Dân tộc TP Hà Nội đã có Công văn số 17/BDT-TT&ĐB ngày 3/2/2020 gửi Uỷ ban Dân tộc về việc đề nghị tăng số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020, bảo đảm phù hợp với tình hình dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô... 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần