Hà Nội sẽ tổ chức thi thiết kế trang trí chiếu sáng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 5/1, trên một số tuyến phố và vị trí quan trọng của Hà Nội đã được trang trí chiếu sáng trang hoàng để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tuy nhiên, hình thức trang trí chiếu sáng đang nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp. 
Hệ thống đèn trang trí trên trục đường Điện Biên Phủ. 	Ảnh: Phạm Hùng
Hệ thống đèn trang trí trên trục đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Phạm Hùng
Mấy ngày qua, dư luận xôn xao về những thiết kế trang trí chiếu sáng ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đường Điện Biên Phủ, đường Thanh Niên… Giới trẻ tỏ ra thích thú với một Hà Nội đổi khác, lung linh hơn và tiềm ẩn những ý nghĩa chào mừng. Những người hoài cổ thì chưa thật quen mắt với một Hà Nội không giống xưa, có phần nhiều màu sắc. Ghi nhận những ý kiến phản hồi của người dân, ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội cho biết: “Thời gian lên kế hoạch và thực hiện trang trí chiếu sáng tuyên truyền lần rất gấp gáp. Nên Sở VH&TT đề xuất với lãnh đạo TP cho chủ trương vừa triển khai, vừa thi công và vừa chỉnh sửa. Toàn bộ số tiền trang trí chiếu sáng lần này do DN và cá nhân đóp góp, không sử dụng nguồn ngân sách của Nhà nước. Sở vẫn lắng nghe ý kiến góp ý của người dân, có điều gì chưa hợp lý chúng tôi sẽ họp hội đồng tư vấn, hội đồng nghiệm thu, đơn vị thiết kế, đơn vị thi công… để bàn bạc và đưa ra phương án thể hiện tốt nhất”.

Theo kế hoạch, trong đợt chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, TP Hà Nội thực hiện trang trí chiếu sáng tại 17 vị trí trọng điểm. Các điểm trang trí bao gồm: Khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, gầm cầu vượt Liễu Giai - Kim Mã, Quảng trường trước Ngân hàng Nhà nước, Vườn hồng, Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Nghi Tàm, đường Thanh Niên, vòng xoay Sân bay Nội Bài, vòng xoay trước Trung tâm Hội nghị quốc gia, đường Văn Cao - Liễu Giai, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Trần Duy Hưng, đường Điện Biên Phủ, Cổng Văn phòng T.Ư Đảng, Cổng Phủ Chủ tịch và Cổng Văn phòng Chính phủ phía trục đường Hùng Vương. Thời gian thực hiện trang trí chiếu sáng từ ngày 5-30/1.

Trước khi thực hiện việc trang trí này, Sở VH&TT Hà Nội đã ban hành kế hoạch, thành lập hội đồng kiểm duyệt do ông Trần Quốc Chiêm - Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội làm Trưởng ban. Các thành viên của Hội đồng bao gồm nhà thiết kế mỹ thuật, chuyên gia ánh sáng, kiến trúc đô thị… Hội đồng chịu trách nhiệm các mẫu thiết kế trang trí chiếu sáng, báo cáo các cấp có thẩm quyền của TP Hà Nội.

Để thực hiện tốt những lần trang trí chiếu sáng sắp tới trên địa bàn TP, Sở VH&TT Hà Nội dự kiến sẽ phát động một cuộc thi trang trí chiếu sáng mỹ thuật và trang trí chiếu sáng phục vụ mục đích tuyên truyền chính trị trong không gian đô thị Thủ đô. Họa sỹ Phạm Hà Hải - chuyên viên Phòng Mỹ thuật Ứng dụng và Triển lãm (Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm) rất ủng hộ quan điểm phát động cuộc thi sắp tới. “Nhiều mẫu thiết kế trang trí chiếu sáng trên TP Hà Nội thời gian gần đây mang tính biểu trưng, biểu tượng rất ý nghĩa. Tuy nhiên, hình thức thể hiện còn chưa được đẹp dẫn đến sự tiếp nhận của người dân chưa hiệu quả. Tổ chức cuộc thi thiết kế trang trí chiếu sáng đô thị là ý tưởng tốt. Nếu Hà Nội làm được sẽ tập hợp được đa thành phần tham gia, đánh giá; tạo nên tiền lệ chưa từng có ở Hà Nội cũng như nhiều TP khác” - họa sĩ Phạm Hà Hải bày tỏ. Lãnh đạo Sở VH&TT Hà Nội cho biết, khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 (sau Tết Nguyên đán Bính Thân) cuộc thi sẽ được phát động.

Bên cạnh hình thức trang trí chiếu sáng, trong dịp này, TP Hà Nội đã trang trí 8 cụm pano tấm lớn cố định, trong đó 2 cụm tại cửa ngõ Thủ đô và 6 cụm tại các tuyến phố trung tâm; dựng mới 20 cụm pano 3 mặt cũng tập trung tại các phố trung tâm, dựng 11 pano tranh cổ động tại trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, nhà thông tin TP. Nhà triển lãm TP Hà Nội cũng lắp dựng 600 giá treo cờ Quốc kỳ, Đảng kỳ tại các tuyến phố trung tâm, trang trí Đảng kỳ và Quốc kỳ khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, UBND TP Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước và 2.800 băng rôn dọc tại các tuyến phố chính và khu vực diễn ra Đại hội, một cụm mô hình tại khu vực trên đường Trần Duy Hưng.