Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội - Seoul trao đổi kinh nghiệm quản lý đô thị

Kinhtedothi - TP Hà Nội cần nhanh chóng xây dựng được một hệ thống quản lý giao thông thông minh.
Đây là nhận định của TS Heo Yoon Ju, đại diện TP Seoul (Hàn Quốc) tại buổi tọa đàm với chủ đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đô thị, bài học và kinh nghiệm và chia sẻ hợp tác của thành phố Seoul” do Hội Hữu nghị Việt - Hàn, Câu lạc bộ Hợp tác hữu nghị Việt - Hàn về quản trị công và quận Tây Hồ, TP Hà Nội tổ chức ngày 15/6.
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Theo bà Heo Yoon Ju, hệ thống quản lý giao thông thông minh sẽ giúp chính quyền và người dân thuận tiện trong việc quản lý và lưu thông bằng nhưng công nghệ hiện đại để giải quyết tinh trạng quá tải về giao thông hiện nay, các đơn vị của Hàn Quốc sẵn sàng phối hợp để giúp Hà Nội trong lĩnh vực này.
Tại buổi tọa đàm, đại diện các bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng chính phủ điện tử trong các công tác quản trị tại TP Seoul, làm cơ sở cho việc triển khai cam kết hợp tác giữa Seoul với các địa phương của TP Hà Nội.

Các chuyên gia đến từ TP Seoul đã giới thiệu về việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý đô thị như ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý di tích lịch sử, văn hóa; quản lý các dịch vụ dân sinh; quản lý giao thông; quản lý an toàn cho người dân đô thị (Giám sát an ninh công cộng, phát hiện phương tiện giao thông, giám sát lụt lội, giám sát đuối nước)… Đây là những nội dung rất thiết thực cho các nhà quản lý đô thị Hà Nội trong bối cảnh Hà Nội đang phát triển với tốc độ rất nhanh nhưng công tác quản lý thực tế chưa theo kịp được tốc độ phát triển và đang bộc lộ một số bất cập.

Những kinh nghiệm, bài học quản lý đô thị và cơ hội hợp tác giữa hai bên nhằm khai thác tối đa thế mạnh hiện có của mỗi bên cũng như tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa TP Hà Nội và TP Seoul, giữa các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Hoàng Cần - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Hàn TP cho biết, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP về việc thúc đẩy và mở rộng công tác ngoại giao Nhân dân của Thủ đô, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội và Hội hữu nghị Việt - Hàn đã tích cực, chủ động trong việc tổ chức các hoạt động hòa bình, hữu nghị và liên kết, hợp tác với các nước nói chung, Hàn Quốc nói riêng. Và đặc biệt trong năm 2016 này, Hội hữu nghị Việt - Hàn TP đã và đang tổ chức nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh giao lưu, gắn kết giữa các Chi hội, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.
Tiến sĩ Heo Yoon Ju, đại diện TP Seoul (Hàn Quốc) phát biểu tại buổi tọa đàm.
Còn theo ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư quận ủy Tây Hồ, quận Tây Hồ được xác định là trung tâm dịch vụ - du lịch, trung tâm văn hóa, là vùng bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của Thủ đô Hà Nội. Với các công trình di tích lịch sử có giá trị, tập trung xung quanh Hồ Tây, tạo cho Tây Hồ  trở thành một danh thắng nổi bật nhất của Thủ đô. Được chọn là nơi tổ chức buổi Tọa đàm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đô thị bài học kinh nghiệm và chia sẻ hợp tác của TP Seoul. Những kiến thức, kinh nghiệm của các bạn Hàn Huốc sẽ mang lại cho các nhà quản lý của quận những kiến thức và bài học bổ ích trong việc triển khai thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội.
Cũng theo ông Thắng, thời gian qua quận đã thực hiện rất tốt việc ứng dụng CNTT trong công tác thuế, cấp phép xây dựng, quản lý an ninh trật tự, vệ sinh môi trường… Tuy nhiên, trong công tác quản lý các di tích văn hóa trên địa bàn thì quận mới làm được công tác thu thập dữ liệu, lập hồ sơ 63 di tích. Trong thời gian tới quận sẽ học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc ứng dụng công nghệ 3D để quan lý và phát huy giá trị của những di tích và hiện vật văn hóa trên địa bàn. Theo đó, quận  sẽ tiến hành chụp ảnh 3D những di tích, hiện vật để khôi phục nhưng hiện vật hư hỏng và đưa lên trang thông tin điện tử của quận để quảng bá, phục vụ du lịch của Thủ đô.

Về quản lý hạ tầng đô thị như quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, giao thông…, theo ông Thắng, kinh nghiệm của Hàn Quốc cũng rất đáng để các quận nói riêng và TP Hà Nội nói chung học tập. Hiện nay, Hà Nội cũng đang triển khai việc xây dựng quản lý đất đai thông qua việc cập nhật Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên mạng internet và lấy đây là dữ liệu chung của toàn thành phố. Tuy nhiên, để làm tốt công tác quản lý đô thị trước hết Hà Nội phải đồng bộ được hạ tầng công nghệ thông tin.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thang máy Việt Nam hướng tới mục tiêu “Chuẩn hóa - Kết nối - Phát triển”

Thang máy Việt Nam hướng tới mục tiêu “Chuẩn hóa - Kết nối - Phát triển”

08 May, 11:05 AM

Kinhtedothi - Sáng 8/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Thang máy Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm “Chuẩn hóa - Kết nối - Phát triển”. Đại hội có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức, định hướng hoạt động ngành thang máy trong 5 năm tới.

Vì sao 23 hộ dân trúng đấu giá đất ở xã Trần Phú, Chương Mỹ đã 16 năm không được cấp sổ đỏ, xây nhà?

Vì sao 23 hộ dân trúng đấu giá đất ở xã Trần Phú, Chương Mỹ đã 16 năm không được cấp sổ đỏ, xây nhà?

08 May, 08:52 AM

Kinhtedothi - Tham gia đấu giá, trúng đấu giá, đã thực hiện nghĩa vụ tài chính với chính quyền địa phương. Song, 16 năm qua, 23 hộ dân tại xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ) vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, không được phép xây dựng…

Hà Nội: Người dân nô nức xuống phố tận hưởng kì nghỉ lễ

Hà Nội: Người dân nô nức xuống phố tận hưởng kì nghỉ lễ

02 May, 07:54 AM

Kinhtedothi - Ngày Quốc tế Lao động năm nay mang đến cho Hà Nội một nhịp sống bình lặng trên các con phố nhưng tươi vui ở những không gian công cộng. Trong khoảnh khắc ấy, thành phố như tạm nghỉ, để người dân có một ngày trọn vẹn thư giãn giữa lòng đô thị.

Công an Hà Nội tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5

Công an Hà Nội tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5

29 Apr, 07:01 PM

Kinhtedothi - Dịp Lễ 30/4 và 1/5, là giai đoạn cao điểm về giao thông trên cả nước nói chung và tại Thủ đô Hà Nội nói riêng. Với kỳ nghỉ kéo dài, nhu cầu di chuyển của người dân về quê, đi du lịch, hay tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT)…

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ