Hà Nội siết kỷ cương, tăng tốc cho mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026
Kinhtedothi - Chiều 25/11, tại Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thông qua Nghị quyết hội nghị và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.
Theo đó, Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên. Coi đây là chỉ tiêu mang tính động lực, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng các đồng chí lãnh đạo TP chủ trì hội nghị.
Đảng ủy UBND thành phố xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết năm 2026 theo từng quý, từng ngành, từng địa bàn. Mỗi sở, ngành, xã, phường đăng ký mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, chuyển đổi số với thành phố.
Thành phố cũng sẽ tiếp tục thực hiện việc phân cấp, phân quyền triệt để gắn với tinh giản thủ tục hành chính và chuyển đổi số (với 12 nhiệm vụ trọng tâm theo Thông báo kết luận số 12-TB/BCĐ ngày 15/11/2025 của Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57) để tăng cường tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bảo đảm nguồn lực cho chính quyền cơ sở nhằm kiến tạo phát triển và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng tham mưu xây dựng Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án, vấn đề lớn trên địa bàn thành phố trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ mười (tháng 12/2025). Đồng thời tiếp tục bám sát các chỉ đạo, định hướng lớn của Trung ương; tập trung cao độ, chạy đua với thời gian để nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh 2 quy hoạch lớn của Thủ đô với định hướng tầm nhìn 100 năm, đề xuất ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và sửa đổi Luật Thủ đô.
Thành phố cũng sẽ xây dựng Đề án tổng thể để kiên trì khắc phục 5 điểm nghẽn (về trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập và vệ sinh an toàn thực phẩm) bảo đảm đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt với việc hoàn thiện thể chế và quy hoạch của Thủ đô; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự ủng hộ và vào cuộc của người dân cùng các cấp, các ngành.
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 bảo đảm an ninh, an toàn, đúng pháp luật, thật sự là ngày hội của nhân dân. Cùng với đó, thành phố sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương để triển khai các nhiệm vụ liên quan phục vụ cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Trung ương giao cho Hà Nội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị
Nghị quyết cũng nêu rõ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cơ bản tán thành với các tờ trình, báo cáo do Đảng ủy UBND thành phố trình; giao Đảng ủy UBND thành phố và các cơ quan liên quan tiếp thu tối đa ý kiến để hoàn thiện các tờ trình, báo cáo.
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng đề nghị từng đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố và địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao; xác định rõ những việc còn chậm, những nội dung còn tồn tại, dở dang; xây dựng lộ trình và cam kết thời hạn hoàn thành với tinh thần tập trung cao độ để giải quyết những công việc chậm trễ, tồn đọng; lấy lại từng ngày, từng tháng để thực hiện bằng được những công việc chậm trễ; dành thời gian thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm ngay từ những ngày đầu năm 2026.
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh và sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, quán triệt phương châm “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của năm 2025 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng để Thủ đô vững bước vào kỷ nguyên mới.

Tạo đột phá mới cho phát triển Thủ đô
Kinhtedothi - Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, các đại biểu đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm tạo đột phá cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô, trong đó nhấn mạnh vai trò của hạ tầng, công nghiệp văn hóa, cải cách phân cấp, cũng như tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đề ra
Kinhtedothi - Chiều 25/11, phát biểu kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVIII) lần thứ ba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, khẩn trương, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp.

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng bứt phá năm 2026
Kinhtedothi - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, năm 2025 Thủ đô tiếp tục duy trì đà phục hồi mạnh mẽ, hoàn thành hầu hết chỉ tiêu kinh tế - xã hội và lần đầu tiên thu ngân sách vượt 600.000 tỷ đồng. Trên nền tảng đó, Hà Nội bước vào năm 2026 với nhiều kỳ vọng mới, đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%, mở rộng đầu tư hạ tầng chiến lược và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới gắn với đổi mới sáng tạo, kinh tế số và phân cấp mạnh cho cơ sở.






