Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: sôi động chương trình văn hóa, nghệ thuật Hè cho thiếu nhi

Kinhtedothi – Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay rơi vào cuối tuần, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ thiếu nhi được tổ chức, hứa hẹn mang đến cho các em những “bữa tiệc” nghệ thuật hấp dẫn cùng những tiếng cười sảng khoái.

Nhiều hoạt động hấp dẫn

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 là ngày Tết dành riêng cho trẻ em. Dịp này tại Hà Nội, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức hứa hẹn thu hút nhiều bạn nhỏ tới tham quan, trải nghiệm. Trong đó, ngày 1/6, Bảo tàng Hà Nội sẽ tổ chức sự kiện “Trẻ em vui chơi trong Thành phố vì hòa bình”. Sự kiện kết nối trẻ em đến từ mọi nơi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội thông qua các hoạt động vui chơi và sáng tạo.

Tại sự kiện, người tham gia được trải nghiệm hoàn toàn miễn phí các hoạt động vui chơi tập thể, trò chơi dân gian như: trải nghiệm làm thủ công gấp origami; kể chuyện sáng tạo với sự hướng dẫn của các giảng viên và sinh viên Đại học Thủ đô Hà Nội; giao lưu với nghệ nhân làm mặt nạ giấy bồi Đặng Hương Lan, trải nghiệm bồi giấy dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân; chơi trò chơi Trí Uẩn; chơi cờ Mặt Trời; chụp ảnh với thức ăn mô hình hay chụp ảnh với mô hình bằng tre về đời sống của người nông dân Việt Nam...

Sự kiện “Trẻ em vui chơi trong Thành phố vì hòa bình” tại Bảo tàng Hà Nội.

Trong khi đó, tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội sẽ tổ chức Lễ hội du lịch trải nghiệm Hà Nội năm 2025 với chủ đề “Trải nghiệm Hà Nội 2025” từ ngày 30/5 - 1/6. Lễ hội gồm các hoạt động trải nghiệm như: không gian văn hóa - nghệ thuật Hà Nội xưa và nay, gian hàng ẩm thực Hà Nội, sự kiện âm nhạc, diễu hành nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa phố cổ, phố nghề, tham gia tạo tác các sản phẩm thủ công truyền thống…

Đáng chú ý, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lễ Tết truyền thống của dân tộc, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội giới thiệu chuỗi hoạt động nhân dịp Tết Đoan Ngọ và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Theo đó, không gian Tết Đoan Ngọ dân gian truyền thống (tại khu trưng bày 19C Hoàng thành Thăng Long) tái hiện các phong tục đặc sắc như: thờ cúng tổ tiên, dâng cúng sản vật mùa hạ, “diệt sâu bọ” bằng rượu nếp, trứng luộc, bánh ú tro, chè kê... Trẻ nhỏ được đeo bùa ngũ sắc, buộc chỉ ở cổ tay để trừ tà.

Cùng với đó, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội còn phối hợp với các nghệ nhân tổ chức hoạt động trình diễn và giao lưu thư pháp trên quạt; kết lá tạo hình diễn ra vào ngày 31/5 và 1/6. Đây là dịp để các nghệ nhân chia sẻ tri thức thú vị, mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách và các em học sinh, sinh viên.

Trẻ em trải nghiệm trò chơi dân gian tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: BTDTHVN

Nhằm tạo không sân chơi lành mạnh, lan toả văn hóa đọc, dịp Hè 2025, Hội sách thiếu nhi cũng được tổ chức với chủ đề “Sách hay cho bé - Đón Hè an vui” tại Trung tâm chiếu phim quốc gia (87 Láng Hạ, Ba Đình). Trong khuôn khổ Hội sách, sẽ có các workshop miễn phí cho bạn đọc nhí ở như: workshop "An toàn là bạn - Ứng phó là kỹ năng", "Cùng bé lớn khôn - Vững vàng trước nguy hiểm", "Sắc bút yêu nước - Em làm theo lời Bác"...

Đến với Bảo tàng Dân tộc học trong hai ngày cuối tuần (31/5 và 1/6), các em thiếu nhi sẽ có cơ hội tham gia chương trình "Khám phá di sản các nước", trải nghiệm làm gốm Bát Tràng, chơi trò chơi dân gian và thử trang phục Hàn Quốc; tìm hiểu về cờ, tiền tệ các nước... Những hoạt động này không chỉ mang đến những giây phút thư giãn, giải trí cho trẻ mà còn giúp các em có thêm hiểu biết về văn hóa truyền thống của Việt Nam và một số nước trên thế giới.

Những “bữa tiệc” nghệ thuật đặc sắc

Là điểm đến yêu thích của nhiều em nhỏ, các sân khấu tròn của các rạp xiếc cũng luôn “sáng đèn” với hoạt động sôi nổi, hấp dẫn phục vụ thiếu nhi trong dịp Hè. Cụ thể, Liên đoàn Xiếc Việt Nam chào đón Tết Thiếu nhi và Hè 2025 với chương trình nghệ thuật giải trí tổng hợp - xiếc hài “Không muốn cũng phải cười”, dựa theo tích truyện dân gian “Nghêu - Sò - Ốc -Hến”. Chương trình do NSND Tống Toàn Thắng chuyển thể kịch bản và đạo diễn.

Nhiều chương trình xiếc hấp dẫn chờ đón các em nhỏ. Ảnh: Lại Tấn.

NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên đơn vị thực hiện đưa tích truyện dân gian vào dàn dựng trong kịch bản xiếc. Sự kết hợp này nhằm phát huy và kế thừa những tinh hoa của nghệ thuật truyền thống vào các vở diễn xiếc, với mong muốn mang tới khán giả sự bất ngờ, mới mẻ và cách nhìn toàn diện hơn khi thưởng thức xiếc. “Sự kết hợp nghệ thuật xiếc và hài kịch thông qua ngôn ngữ đối thoại và các trò diễn hài hước của xiếc, sẽ tạo nên một sản phẩm nghệ thuật có tính hấp dẫn và giải trí cao” - NSND Tống Toàn Thắng nhấn mạnh.

Vở diễn không chỉ là một câu chuyện giải trí, mang lại tiếng cười cho các em nhỏ, còn chứa đựng trong đó những bài học quý giá về giá trị nhân văn trong cuộc sống; lên án những thói hư tật xấu trong xã hội, tạo nên những tiếng cười chế nhạo và sảng khoái cho khán giả. Trong mỗi cảnh diễn, các tiết mục xiếc đế trụ trên đu, tung hứng lúa, múa mâm quả, ảo thuật, đi dây thép, đuổi bắt nhào lộn ảo thuật đổi người, đu dây lụa, tung hứng, dây lụa đôi nam nữ, hề ghế, xiếc dê, lợn... được sắp xếp xen kẽ một cách hài hòa, vừa là điểm nhấn, vừa góp phần làm nổi bật hơn vở diễn.

Tại Nhà hát Kịch Việt Nam mang đến cho thiếu nhi chương trình “Rồng thần trở lại” trong dịp Hè 2025. Lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh “Bảy viên ngọc rồng” nổi tiếng, vở kịch đưa các bé đến với hành trình truy tìm ngọc rồng đầy bất ngờ của Songoku, PocoLong, Chi-Chi, Quy Lão, Thần Mèo Karin... cùng những tình huống dở khóc dở cười và những trận chiến “cười xỉu”.

Tại Nhà hát Tuổi trẻ, dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 sẽ giới thiệu đến khán giả yêu nghệ thuật vở nhạc kịch “Không gia đình”, chuyển thể từ kiệt tác văn học cùng tên của nhà văn Pháp Hector Malot - một tác phẩm đã làm say lòng hàng triệu độc giả trên toàn thế giới suốt hơn một thế kỷ qua. Lần đầu tiên được dàn dựng trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, vở nhạc kịch đã mang đến một bản diễn tràn đầy tâm huyết. 

Vở nhạc kịch “Không gia đình” trên sân khấu của Nhà hát Tuổi trẻ.

Đạo diễn, NSƯT Lê Ánh Tuyết cho biết, việc đưa tác phẩm “Không gia đình” lên sân khấu nhạc kịch, nhằm truyền cảm hứng sống cho công chúng, đặc biệt là các thế hệ độc giả nhỏ. Điểm nhấn độc đáo của vở diễn chính là phần âm nhạc, được làm mới đầy sáng tạo từ những tác phẩm cổ điển, mang hơi thở hiện đại, gần gũi nhưng vẫn giữ nguyên chiều sâu cảm xúc.

Cùng với “Không gia đình”, dịp Hè năm nay, các vở diễn khác như “Chú mèo dạy hải âu bay”, “Vị vua không ngai”, “Giấc mơ của Elsa”, “Zorba - Chú mèo thám tử”, “Đứa con của yêu tinh” sẽ tiếp tục đến với khán giả nhỏ tuổi, với mong muốn mang đến cho các em những trải nghiệm bổ ích với sân khấu kịch Việt Nam.

Một số nhà hát, đơn vị nghệ thuật khác cũng đã xây dựng chương trình nghệ thuật, vở diễn thiếu nhi ra mắt trong dịp này hứa hẹn mang đến cho trẻ em những “bữa tiệc” nghệ thuật hấp dẫn, những giây phút giải trí, thư giãn bổ ích, cùng tiếng cười sảng khoái. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ