Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Sớm lập đề án giao quyền tự chủ cho 2 loại đơn vị SNCL

Kinhtedothi-Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, vừa qua TP không giao biên chế cho Ban QLDA đầu tư xây dựng và trung tâm phát triển quỹ đất tại quận, huyện nữa, nên yêu cầu với ngành nội vụ là phải xây dựng Đề án để đề nghị giao quyền tự chủ về tài chính, tổ chức bộ máy biên chế...

Theo thông tin mới đây từ Sở Nội vụ Hà Nội, về tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) tự chủ, hiện tại 30 quận, huyện, thị xã thuộc TP có Ban QLDA đầu tư xây dựng và 26 quận, huyện, thị xã có trung tâm phát triển quỹ đất, được xác định là các đơn vị tự chủ chi thường xuyên.

Lãnh đạo Sở Nội vụ cho hay, Chính phủ đã ban hành các Nghị định 120 năm 2020 về thành lập, tổ chức lại và giải thể đơn vị SNCL; Nghị định 106 năm 2020 về vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong đơn vị SNCL; Nghị định 60 năm 2021 về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị SNCL. Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư 61 ngày 5/10/2022 hướng dẫn việc lập dự toán sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ GPMB. Đây là những căn cứ pháp lý để TP Hà Nội xây dựng đề án giao quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, tài chính của 2 đơn vị SNCL.

Một phiên đấu giá đất tại huyện Mê Linh (Hà Nội) Ảnh: Công Hùng

Trong đó, đối với loại hình Ban QLDA đầu tư xây dựng, vừa qua UBND TP đã phê duyệt Đề án tự chủ về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm. Do vậy, lãnh đạo Sở Nội vụ đề nghị các phòng nội vụ quận, huyện, thị xã khẩn trương tham mưu UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo Ban QLDA xây dựng Đề án để trình UBND TP phê duyệt, làm căn cứ cho sắp xếp tổ chức bộ máy, xác định biên chế, thực hiện tuyển dụng viên chức và hợp đồng về làm việc theo quy định, phấn đấu thực hiện xong đối với các đơn vị Ban QLDA trong quý 1/2023.

Đối với 26 trung tâm phát triển quỹ đất, Sở đã tổ chức hội thảo với các quận, huyện, thị xã và đang tiếp tục khảo sát, cập nhật thực tiễn các điều kiện đảm bảo, trên cơ sở đó sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền và hướng dẫn đơn vị xây dựng đề án tổ chức lại, giao quyền tự chủ về tài chính, tổ chức bộ máy biên chế để trình UBND TP phê duyệt. Công việc này sẽ triển khai trong quý 1/2023 và phấn đấu hoàn thành trong quý 2/2023.

“Vừa qua TP không giao biên chế cho 2 đơn vị này nữa, như vậy yêu cầu chúng ta phải xây dựng Đề án để đề nghị giao quyền tự chủ về tài chính, tổ chức bộ máy biên chế; chúng ta tự chủ hoàn toàn về chi thường xuyên. Cho nên, Sở sẽ triển khai và đề nghị các phòng nội vụ quận, huyện, thị xã lưu tâm, quán triệt đây là những nhiệm vụ rất trọng tâm trong tổ chức bộ máy của ĐVSN cấp huyện”- Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn khẳng định.

Hà Nội: Sẽ tái kiểm tra về bổ nhiệm, bố trí cán bộ tại quận, huyện

Hà Nội: Sẽ tái kiểm tra về bổ nhiệm, bố trí cán bộ tại quận, huyện

Năm 2022, cả nước giảm 1.042 đơn vị sự nghiệp công lập

Năm 2022, cả nước giảm 1.042 đơn vị sự nghiệp công lập

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: thi đua sôi nổi góp phần tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại

Hà Nội: thi đua sôi nổi góp phần tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại

21 Sep, 06:12 AM

Kinhtedothi-Gắn liền với thực hiện “trật tự văn minh đô thị (VMĐT)”, phong trào thi đua lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị, quản lý xây dựng, đất đai và tài nguyên môi trường trên địa bàn TP Hà Nội thời gian gần đây đã góp phần quan trọng tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại cho Thủ đô.

Khai mạc hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Khai mạc hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

20 Sep, 03:51 PM

Kinhtedothi - Hội thao được tổ chức là dịp để các ban, đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Từ tháng 10, 25 dịch vụ công chuyển sang xử lý hoàn toàn điện tử

Từ tháng 10, 25 dịch vụ công chuyển sang xử lý hoàn toàn điện tử

20 Sep, 10:50 AM

Kinhtedothi- Theo Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, từ ngày 1/10/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp sẽ không còn thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công thiết yếu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ