95 năm ngày thành lập đảng

Hà Nội - Sơn La đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế - xã hội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại Hội nghị hợp tác với tỉnh Sơn La.

Sáng nay (22/11), tại trụ sở UBND TP đã diễn ra Hội nghị hợp tác xúc tiến thương mại trong tiêu thụ sản phẩm và phát triển du lịch giữa TP Hà Nội và tỉnh Sơn La. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Trương Quang Nghĩa. 

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, TP Hà Nội và tỉnh Sơn La đã tiến hành hợp tác và đạt một số kết quả bước đầu. Hai địa phương đã triển khai tổ chức 4 trung tâm bán hàng liên kết với sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp (DN); giúp DN Sơn La giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm truyền thống địa phương, như: chè Mộc Châu, mật ong, phấn hoa; thịt trâu khô, rượu táo mèo, riêng rau củ quả mỗi tháng từ 20 - 30 tấn các loại tiêu thụ tại các siêu thị, bếp ăn trường học tại Hà Nội… 

 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại Hội nghị hợp tác với tỉnh Sơn La
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại Hội nghị hợp tác với tỉnh Sơn La.
Phối hợp với tỉnh Sơn La, Hà Nội tổ chức mở 2 lớp đào tạo nghề Mây, Tre đan tại huyện Mường La, Công ty giày Ngọc Hà, đang triển khai dự án nhà máy tre ép khối tại Cụm công nghiệp Mộc Châu. Tháng 10/2014, ngành du lịch 2 địa phương đã tổ chức ký kết liên kết 4 bên giữa: Hiệp hội Du lịch Sơn La, Câu lạc bộ lữ hành Hà Nội UNESCO, Hội du lịch Đà nẵng, Câu lạc bộ phóng viên du lịch Hà Nội - Sơn La; tổ chức tọa đàm liên kết du lịch giữa hai địa phương với các DN lữ hành…

Tuy nhiên, báo cáo cũng nhận định, với tiềm năng thị trường Hà Nội với trên 7,2 triệu dân, có 16,5 vạn DN trong nước, 2898 DN đầu tư nước ngoài đang hoạt động…Cùng với lợi thế của Sơn La, đất rộng, khi hậu ôn hòa, sản vật phong phú, văn hóa đa dạng… thì kết quả trên chưa tương xứng.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, những năm qua, lượng khách du lịch đến Sơn La không ngừng tăng và ngày 12/1/2014, tỉnh Sơn La được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí đề nghị, TP Hà Nội và các DN quan tâm đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế trên… 

Trao đổi tại hội nghị, hơn 10 DN Hà Nội cho biết, họ đã và đang đầu tư, khai thác các sản phẩm tại Sơn La và đạt kết quả tốt. Theo các DN, tiềm năng của Sơn La là rất lớn, một số nước đã sẵn sàng đầu tư vào tỉnh này như: Nhật Bản, Hà Lan, CHLB Đức, Đài Loan… Các DN đề nghị tỉnh, quan tâm, bố trí đất để phát triển: sản xuất - kinh doanh, trồng rau, hoa cảnh, chăn nuôi, phát triển công nghiệp chế biến, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch truyền thống; đặc biệt là các cơ chế ưu đãi đầu tư, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm…

 Phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, việc hợp tác với các địa phương, là chủ trương lớn của TP theo phương châm: “Hà Nội vì cả nước và cả nước vì Hà Nội”. 

Trong những năm qua, Hà Nội hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với hàng chục tỉnh, TP trong cả nước và đạt kết quả tích cực. Thông qua nh
ững chương trình hợp tác đó, đã mở ra cơ hội đầu tư, bước đầu đã có hiệu quả, khai thác tiềm năng thế mạnh giữa Hà Nội và với các địa phương thúc đẩy cùng phát triển. Trong đó, Hà Nội và Sơn la cũng đã có những bước tiến hành hợp tác, tuy nhiên kết quả chưa xứng với tiềm năng của mỗi bên. 

Với lẽ đó, Chủ tịch cho rằng, chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác tỉnh Sơn La tại Hà Nội lần này có ý nghĩa lớn,  mở ra hội phát triển mới giữa hai địa phương và đặc biệt là, tạo điều kiện cho các DN sản xuất - kinh doanh của Hà Nội đầu tư, đánh thức những tiềm năng, thế mạnh của Sơn La để cùng phát triển. 

Thay mặt ch
ính quyền TP, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo chúc mừng tỉnh Sơn La trong những năm qua đã giành nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Đồng thời, khẳng định, TP Hà Nội sẽ sẽ làm hết sức mình thúc đẩy hai địa phương cùng phát triển.

Đánh giá về sự hợp tác giữa hai địa phương, Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo khẳng định, đã có những xúc tiến tích cực, bước đầu đạt được kết quả đáng ghi nhận. 

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Nguy
ễn Thế Thảo, việc hợp tác thời gian qua, mới tập trung ở các DN và căn cứ vào cung - cầu của thị trường. Trong khi còn nhiều tiềm năng cơ hội hợp tác giữa hai địa phương là rất lớn, như: Thương mại, du lịch, công nghiệp chế biến, cung cấp nguồn nguyên liệu sạch… để cung ứng cho Hà Nội tiêu thụ và xuất khẩu.

Theo Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo, nguyên tắc hợp tác giữa hai địa phương là: Hợp tác cùng có lợi và gắn với sự chie sẻ giữa hai chính quyền địa phương. Mục tiêu chính là khai thác tiềm năng, lợi thế của mỗi bên, nhằm cùng nhau huy động hiệu quả các nguồn lực tại chỗ để đẩy mạnh đầu tư phát triển SX- KD, mà DN là yếu tố chính thực hiện mục tiêu trên. 

Do vậy, giải pháp triển khai thực hiện là, chính quyền các cấp của hai địa phương, cần có những cơ chế chính sách, đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong đó chú trọng, xây dựng những cơ chế, chính sách hỗ trợ  DN  đầu tư về đất đai, giá đất cho thuê, tiêu thủ sản phẩm, lưu thông hàng hóa và giải quyết nhanh các thủ tục hành chính…; đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, hỗ trợ DN giới thiệu tiêu thụ sản phẩm hai chiều của Hà Nội và tỉnh Sơn La. Giao cho Sở Kế hoạch - Đầu tư của TP Hà Nội và tỉnh Sơn La chủ trì, xây dựng các nội dung nêu trên như bản ghi nhớ hợp tác để lãnh đạo hai địa phương ký, triển khai.

Hội nghị đã thống nhất tinh thần đề xuất của Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo và giao các sở, ngành liên quan hai địa phương triển khai. Đoàn đại biểu tỉnh Sơn La và các DN đều bày tỏ, vui mừng, hội nghị đã mở ra cơ hội hợp tác phát triển mạnh trong thời gian tới giữa DN với địa phương.