Hà Nội: Sương mù dày đặc còn tiếp tục kéo dài đến bao giờ?

Vietnam+ (VietnamPlus)
Chia sẻ Zalo

Theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, trong sáng và đêm nay (5/3), sương mù tiếp tục xảy ra nhiều nơi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, cảnh báo rủi ro thiên tai do sương mù là cấp 1.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, trong sáng và đêm nay (5/3), sương mù tiếp tục xảy ra nhiều nơi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, cảnh báo rủi ro thiên tai do sương mù là cấp 1.

Sương màu dày đặc bao phủ khắp Hà Nội khiến nhiều nhà cao tầng "chìm" trong bầu không khí mờ ảo. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Sương màu dày đặc bao phủ khắp Hà Nội khiến nhiều nhà cao tầng "chìm" trong bầu không khí mờ ảo. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

 

Sáng nay, 5/3, hiện tượng sương mù dày đặc bao phủ khắp nhiều quận, huyện ở thành phố Hà Nội, khiến các tòa chung cư, nhà cao tầng “chìm” trong bầu không khí mờ ảo.

Đến thời điểm 7 giờ 30, không khí vẫn mù mịt trong sương mờ, khiến tầm nhìn hạn chế, người dân ra đường gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển.

Theo đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), hiện nay sương mù đang xuất hiện nhiều nơi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội.

Sương mù ở Việt Nam thường xảy ra thường xuyên vào các tháng từ cuối mùa Thu đến cuối mùa Xuân, nhiều và mạnh nhất vào các tháng mùa Đông. Đây là hiện tượng hơi nước ngưng tụ thành các hạt nhỏ li ti trong lớp không khí sát mặt đất, làm giảm tầm nhìn ngang xuống dưới 1km, sương mù dày đặc có thể làm giảm tầm nhìn xuống dưới 50m.

Với diễn biến trên, cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo trong sáng và đêm nay (5/3), sương mù tiếp tục xảy ra nhiều nơi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ; cấp độ rủi ro thiên tai do sương mù trên đường cao tốc, khu vực sân bay và đường đèo núi là cấp 1./.