Hà Nội: Tạm giữ hình sự 6 đối tượng trong nhóm "quái xế" gây náo loạn đường phố

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 trong tổng số 40 "quái xế" tham gia đua xe gây náo loạn đường phố Hà Nội đêm 21/11.

 Cảnh sát vây bắt nhóm 'quái xế' đêm 21/11.
Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng tụ tập đua xe đêm 21/11, để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý đối với 7 đối tượng còn lại.
Theo cơ quan điều tra xác định, các đối tượng tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe đều là học sinh có độ tuổi từ 14 tuổi đến 18 tuổi, trú tại Hà Nội.

Như đã đưa tin, vào khoảng 22 giờ 30 phút  tối 21/11, nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân có hàng chục xe máy tụ tập thành từng đoàn lạng lách đánh võng trên các tuyến dường Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) các lực lượng Công an TP Hà Nội gồm: Các tổ công tác 141/ Công an TP Hà Nội, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, đã tổ chức phương án đón lõng vây bắt trên đường Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh…

 Các đối tượng tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe đều là học sinh có độ tuổi từ 14 tuổi đến 18 tuổi, trú tại Hà Nội.
Tại thời điểm lực lượng chức năng vây bắt, mặc dù đã tổ chức chăng dây, ra tín hiệu dừng xe từ xa ngăn chặn các đối tượng. Tuy nhiên, nhiều đối tượng manh động vẫn bất chấp đã lao thẳng vào tổ công tác, va chạm với nhiều phương tiện của người dân.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận thường rủ nhau theo nhóm nhỏ sau đó sẽ nhập đoàn khoảng 30-40 xe đua với tốc độ 70-80km/h, lạng lách, đánh võng vượt đèn đỏ và bấm còi inh ỏi. Khi thấy nhiều nhóm thanh niên cùng sở thích, dù không quen biết, nhưng tất cả chập vào thành đoàn diễu qua nhiều tuyến phố gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông ở Hà Nội.

Vụ việc đang được Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.