Hà Nội tặng 2 bộ thiết bị vui chơi và 100 suất quà cho trẻ em

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quốc Oai đã được tặng 100 suất quà; trường Mầm non Hòa Thạch và Nhà văn hóa thôn Lập Thành (xã Đông Xuân) được nhận 2 bộ thiết bị vui chơi dành cho trẻ em.

Chương trình bào giao thiết bị vui chơi và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là chương trình tiếp tục chuỗi các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Nguyễn Hồng Dân và Giám đốc Công ty CP Thiết bị giáo dục và đồ chơi Bình Dương Nguyễn Văn Học tặng quà cho trẻ em.
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Nguyễn Hồng Dân và Giám đốc Công ty CP Thiết bị giáo dục và đồ chơi Bình Dương Nguyễn Văn Học tặng quà cho trẻ em.

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH Hà Nội, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em đã bàn giao 2 bộ thiết bị vui chơi cho trường Mầm non Hòa Thạch và Nhà văn hóa thôn Lập Thành (xã Đông Xuân); tặng 100 suất quà cho 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Hòa Thạch và Đông Xuân (huyện Quốc Oai) với tổng kinh phí 255.000.000 đồng.

Lãnh đạo trung tâm Công tác xã hội và Qũy Bảo trợ trẻ em, lãnh đạo huyện Quốc Oai tặng quà cho trẻ em. 
Lãnh đạo trung tâm Công tác xã hội và Qũy Bảo trợ trẻ em, lãnh đạo huyện Quốc Oai tặng quà cho trẻ em. 

Trong bài phát biểu, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Hồng Dân, cho biết những phần quà dành tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thể hiện sự quan tâm của các cấp, sự yêu thương, sẻ chia của cộng đồng và toàn xã hội trong Tháng hành động vì trẻ em.

Ông Nguyễn Hồng Dân cũng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của các DN đã có nhiều đóng góp trong hoạt động phúc lợi của TP. Đây thực sự là những việc làm ý nghĩa giúp các em có sân chơi bổ ích, góp phần thực hiện quyền được vui chơi, giải trí cũng như động viên tinh thần với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quốc Oai. Và mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các đơn vị để ngày càng có nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn được hưởng lợi.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Hồng Dân, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Qũy Bảo trợ trẻ em Kiều Thị Hương, lãnh đạo huyện Quốc Oai và nhà tài trợ bàn giao thiết bị vui chơi cho trường Mầm non Hoà Thạch.
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Hồng Dân, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Qũy Bảo trợ trẻ em Kiều Thị Hương, lãnh đạo huyện Quốc Oai và nhà tài trợ bàn giao thiết bị vui chơi cho trường Mầm non Hoà Thạch.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Hoàng Nguyên Ưng cho biết, trong những năm qua, huyện Quốc Oai đã triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Chính sách khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ, củng cố và phát triển hệ thống dịch vụ khám chữa bệnh cho trẻ em, quan tâm chăm lo tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bàn giao thiết bị vui chơi cho nhà văn hoá thôn Lập Thành.
Bàn giao thiết bị vui chơi cho nhà văn hoá thôn Lập Thành.

Huyện Quốc Oai còn đầu tư hệ thống giáo dục các cấp học, nhất là đối với giáo dục mầm non và tiểu học; xây dựng mới và nâng cấp các công trình, điểm vui chơi từ huyện tới cộng đồng dân cư để phát huy tối đa cơ hội phát triển trí tuệ và thể chất cho trẻ. Đặc biệt, huyện Quốc Oai đã quan tâm chăm lo tới các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Trong chương trình tặng quà, Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Ưng cũng đề nghị lãnh đạo các xã, người dân và các em quản lý, giữ gìn và phát huy tốt các trang thiết bị thể thao, để tạo sân chơi lâu dài cho Nhân dân và trẻ em địa phương.