Hà Nội tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại Nhân dân

Thanh Nhàn - Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 8/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội tổ chức Hội nghị chia sẻ thông tin thời sự quốc tế và công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới.

Phát biểu trong khuôn khổ sự kiện, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội - TS Nguyễn Ngọc Kỳ nhấn mạnh, bối cảnh quốc tế và trong nước đặt ra những yêu cầu cấp bách và lâu dài đối với Việt Nam về đổi mới, hiện đại hóa nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, mô hình tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất trong tiến trình xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội - TS Nguyễn Ngọc Kỳ phát biểu tại Hội nghị. 
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội - TS Nguyễn Ngọc Kỳ phát biểu tại Hội nghị. 

Do đó, cần đòi hỏi các lực lượng làm công tác đối ngoại Nhân dân nói riêng và mặt trận đối ngoại nói chung phải không ngừng nỗ lực, củng cố, đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế, góp phần tạo thế và lực mới cho đất nước, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, triển khai thực hiện đường lối, chính sách về đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

Video: Thanh Nhàn

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội khẳng định, Hội nghị hôm nay là cơ hội giúp tập thể Liên hiệp, các Hội hữu nghị, tổ chức thành viên và một số cơ quan, đơn vị khác thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác đối ngoại Nhân dân được Thành ủy, UBND TP phân công; bồi dưỡng năng lực, bảo đảm cập nhật vững vàng về kiến thức, chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đối ngoại Nhân dân Thủ đô.

Theo đó, tại Hội nghị, gần 100 cán bộ làm công tác đối ngoại Nhân dân tại các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể của TP, đại diện các Hội hữu nghị và tổ chức thành viên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội đã lắng nghe và trao đổi với TS Vũ Lê Thái Hoàng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao thông tin thời sự quốc tế và xu hướng vận động của các phong trào Nhân dân trên thế giới”. Đồng thời, Vụ phó Vụ chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao Nguyễn Hải Lưu đã truyền đạt nội dung “Chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về đối ngoại và đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới”.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu tham dự hội nghị cùng các chuyên gia, cán bộ đã tích cực trao đổi, chia sẻ sôi nổi các thông tin thời sự quốc tế, góp phần hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới.