Hà Nội tăng cường hợp tác với các DN Sri Lanka

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam – bà Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhận định, Sri Lanka và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, truyền thống. Trong thời gian qua, quá trình hợp tác về thương mại, du lịch, đầu tư giữa hai quốc gia đã đạt được một số bước tiến, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam.
Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao cũng như đẩy mạnh hợp tác giữa các doanh nghiệp (DN), đặc biệt trong lĩnh vực du lịch.
Cảm ơn sự quan tâm, kỳ vọng của Chủ tịch UBND TP trước tiềm năng hợp tác hai nước, Đại sứ Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake khẳng định, Sri Lanka và Việt Nam đã duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp nhiều thập kỷ qua. Đại sứ nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực để quảng bá hình ảnh hai nước, qua đó tăng cường quan hệ hợp tác tương xứng với tiềm năng song phương. Nhân đây, bà cũng bày tỏ mong muốn, UBND TP sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động tìm hiểu, giao lưu giữa Nhân dân hai nước, tạo bàn đạp phát triển kinh tế, thương mại và các lĩnh vực khác.

Nhất trí với đề xuất của Đại sứ, Chủ tịch UBND TP khẳng định Thủ đô Hà Nội luôn hoan nghênh và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các DN nước ngoài nói chung, DN Sri Lanka nói riêng tới tìm kiếm và phát triển cơ hội đầu tư tại Thủ đô.