Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội tăng cường tuyên truyền, chủ động ứng phó bão số 9 (Ragasa)

Kinhtedothi - Ngày 24/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 666-CV/BTGDVTU về việc tăng cường công tác tuyên truyền ứng phó bão số 9 năm 2025 (Ragasa) trên địa bàn TP.

Theo nội dung Công văn số 666-CV/BTGDVTU, thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, hồi 13 giờ ngày 24/9, bão số 9 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 510km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 14-15 (150-183km/h), giật trên cấp 17. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển ổn định theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h, dự kiến sáng 25/9 tâm bão đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 25/9 gió tại Hà Nội mạnh dần lên cấp 4-5, kèm theo mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông trong hai ngày 25-26/9.

Cập nhật vị trí siêu bão số 9 Ragasa vào 5 giờ ngày 24.9. Nguồn: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Công văn số 1804-CV/TU, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đề nghị các đơn vị tập trung triển khai nhiều giải pháp cụ thể: Tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thành phố về công tác ứng phó bão, thông qua hệ thống thông tin cơ sở, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng tin nhắn đa phương tiện.

Cập nhật kịp thời, chính xác và liên tục tình hình mưa bão, thiên tai để người dân chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn. Thông điệp xuyên suốt của Thành phố trong công tác phòng chống thiên tai là “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Đẩy mạnh phổ biến khuyến cáo, kỹ năng phòng chống bão cho người dân, đặc biệt ở khu vực trũng thấp, ven sông, khu dân cư có nguy cơ cao, khu công nghiệp, khu nhà trọ và các công trình không kiên cố. Người dân được khuyến nghị hạn chế ra khỏi nhà hoặc tham gia giao thông khi có giông, lốc, mưa lớn.

Các cơ quan báo chí, truyền thông cần chủ động cử phóng viên bám sát cơ sở, tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục về phòng chống bão; khai thác thông tin chính thống từ cơ quan chức năng; tuyệt đối không đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang. Đồng thời phổ biến mô hình hay, kinh nghiệm hiệu quả trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: khen thưởng 39 tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”

Gia Lai: khen thưởng 39 tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”

15 Nov, 10:26 AM

Kinhtedothi - Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” được đánh giá là điểm sáng, mang lại hiệu quả thiết thực khi giúp hàng trăm người đồng bào dân tộc thiểu số từng lầm lỡ quay về với sinh hoạt tôn giáo thuần túy, ổn định đời sống và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

14 Nov, 07:46 PM

Kinhtedothi - Trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, ngày 14/11/2025, TP Hải Phòng đã có hành động kịp thời, thiết thực, thể hiện sự sẻ chia sâu sắc với đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 gây ra. Cụ thể, Hải Phòng đã quyết định hỗ trợ mỗi tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk số tiền 10 tỷ đồng (tổng cộng 20 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ