Hà Nội: Tặng đào cho người mắc Covid-19 điều trị tại nhà

Thuỷ Tiên- Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Gửi những cành đào tươi thắm đến tận nhà các hộ dân có người đang điều trị Covid-19, UBND phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) hy vọng món quà dù nhỏ nhưng sẽ là nguồn động viên, giúp người dân an tâm vui Tết và sớm khỏi bệnh.

Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thế nhưng do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp nên hiện nay có rất nhiều người dân mắc Covid-19 thể nhẹ đang phải cách ly, điều trị bệnh tại nhà.

Thanh niên phường Trúc Bạch đang chuẩn bị những cành đào tươi thắm để tặng người dân đang điều trị Covid-19 tại nhà trên địa bàn phường.
Thanh niên phường Trúc Bạch đang chuẩn bị những cành đào tươi thắm để tặng người dân đang điều trị Covid-19 tại nhà trên địa bàn phường.
Đại diện UBND phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) đến tận nhà người mắc Covid-19 để thăm hỏi và tặng đào. 
Đại diện UBND phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) đến tận nhà người mắc Covid-19 để thăm hỏi và tặng đào. 

Thấu hiểu nỗi lo lắng của người dân khi phải cách ly để điều trị, đồng thời động viên, hỗ trợ người dân an tâm đón Tết, UBND phường Trúc Bạch đã gửi tặng mỗi hộ gia đình có người mắc Covid-19 một cành đào. 

Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch Nguyễn Dân Huy hỏi thăm người dân đang điều trị Covid-19 tại nhà
Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch Nguyễn Dân Huy hỏi thăm người dân đang điều trị Covid-19 tại nhà

Việc làm này giúp F0 đang cách ly hoàn toàn có thể yên tâm ở nhà nhưng vẫn có thể thể hiện tấm lòng, cũng như nghi lễ đối với truyền thống của dân tộc.

Các lực lượng của phường Trúc Bạch còn hỗ trợ các gia đình có người mắc Covid-19 mua sắm vật dụng, nhu yếu phẩm và đồ lễ thắp hương.
Các lực lượng của phường Trúc Bạch còn hỗ trợ các gia đình có người mắc Covid-19 mua sắm vật dụng, nhu yếu phẩm và đồ lễ thắp hương.
Lực lượng thanh niên phường Trúc Bạch giúp người dân mua đồ lễ cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp.
Lực lượng thanh niên phường Trúc Bạch giúp người dân mua đồ lễ cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp.
Thanh niên tình nguyện mang đào tới tặng người dân
Thanh niên tình nguyện mang đào tới tặng người dân

Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch Nguyễn Dân Huy chia sẻ: “Mặc dù chỉ là món quà nhỏ nhưng chúng tôi mong muốn thể hiện tình cảm chân thành nhất đến người dân không may mắc bệnh trên địa bàn, để người dân cảm thấy được quan tâm, hỗ trợ kịp thời”.

Việc mang đào đến tận nhà người mắc Covid-19 được đảm bảo tuân thủ điều kiện “5K”.
Việc mang đào đến tận nhà người mắc Covid-19 được đảm bảo tuân thủ điều kiện “5K”.

Cầm trên tay cành đào tươi thắm, bà P.A.Đ cảm kích bày tỏ: “Tôi xin cảm ơn chính quyền phường Trúc Bạch đã gửi tặng món quà vô cùng ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên Đán. Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của chính quyền trong suốt thời gian tôi điều trị bệnh tại nhà, món quà này là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với tôi trong thời gian phải cách ly điều trị bệnh”.

Người dân phường Trúc Bạch vui vẻ đón nhận cành đào Tết 
Người dân phường Trúc Bạch vui vẻ đón nhận cành đào Tết 

Hiện nay, trên địa phường Trúc Bạch có hơn 20 hộ gia đình có người bệnh đang điều trị Covid-19 tại nhà. Trong thời gian qua, phường Trúc Bạch triển khai trạm Y tế Online hỗ trợ người dân 24/7 với sự tham gia của các bác sĩ bệnh viện Hồng Ngọc.
Được biết, hiện nay Trạm Y tế Online không chỉ tư vấn, hỗ trợ người dân trên địa bàn phường mà còn hỗ trợ nhiều người dân ở những nơi khác có nhu cầu được tư vấn, giải đáp về việc điều trị bệnh tại nhà.