Hà Nội tặng trên 1,6 triệu suất quà cho nhiều đối tượng

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tháng 1/2023, TP Hà Nội đã giải quyết việc làm cho gần 13.800 người lao động. Và, đã có 1.652.000 suất quà đã được trao cho các đối tượng, đảm bảo mọi người dân được đón Tết, vui Xuân an toàn, no ấm.

Sở LĐTB&XH Hà Nội đã thông tin về giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, trong tháng 1/2023, TP Hà Nội đã giải quyết việc làm cho gần 13.800 người lao động, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm và tặng quà ông Trần Niết là thương binh, chất độc hóa học (địa chỉ: Phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ảnh: Dương Hoa. 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm và tặng quà ông Trần Niết là thương binh, chất độc hóa học (địa chỉ: Phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ảnh: Dương Hoa. 

Trong đó, TP ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho đối tượng hộ nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay với tổng số tiền 219,7 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho gần 4.200 người.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức thành công 20 phiên giao dịch việc làm (GDVL) với 498 đơn vị, DN tham gia, với tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 10.021 người. Tổng số lao động được phỏng vấn là 4.038 người. Kết quả có 1.053 người được tuyển dụng sau khi kết thúc phiên GDVL.

Trong tháng 1/2023, TP ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho gần 3.800 người với số tiền hỗ trợ 108,2 tỷ đồng; tư vấn giới thiệu việc làm cho 3.700 người, hỗ trợ học nghề cho 36 người với số tiền 158,4 triệu đồng.

Tháng 1/2023, Thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho gần 13.800 người lao động. Ảnh: Trần Oanh. 
Tháng 1/2023, Thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho gần 13.800 người lao động. Ảnh: Trần Oanh. 

Từ nay đến hết quý I/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp tục tiến hành rà soát, tổng hợp lại nhu cầu tuyển dụng của DN và nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động trong hệ thống cơ sở dữ liệu. Từ đó để tiến hành các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động và tổ chức các phiên GDVL hàng ngày.

Từ ngày 27/1 đến hết quý I/2023, Trung tâm dự kiến tổ chức 35 phiên GDVL, trong đó có 33 phiên GDVL hàng ngày và 2 phiên GDVL online kết nối các tỉnh, TP, 1 phiên GDVL chuyên đề và 1 phiên GDVL lưu động tại các quận, huyện.

Trong tháng, TP tập trung rà soát tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện chính sách hỗ trợ Tết Nguyên đán Quý Mão, không để người dân bị thiếu đói, đảm bảo mọi người dân được vui Tết, đón Xuân an toàn, no ấm. TP thực hiện tốt việc chăm lo, thăm hỏi, chúc Tết các đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Đến ngày 26/1/2023 TP Hà Nội trao tặng hơn 1.652.000 suất quà Tết Nguyên đán Quý Mão cho các đối tượng chính sách ưu đãi người có công; người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi; cán bộ nghỉ hưu, mất sức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; các tổ chức, gia đình, cá nhân tiêu biểu; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt... với tổng kinh phí 825,5 tỷ đồng. Trong đó gần 95.000 suất quà từ nguồn vận động xã hội hóa, trị giá 126,3 tỷ đồng, chiếm 15,3% tổng kinh phí quà tặng. Đến nay, tỷ lệ quà tặng toàn TP đạt 148,9% so với kế hoạch, tăng 14,1% so với quà tặng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022./.