Hà Nội tập huấn cho 250 cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/3, Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2019 cho 250 cán bộ làm công tác TĐKT.

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng từ TP đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị đã sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Công tác khen thưởng ngày càng đi vào nề nếp, các đơn vị đã quan tâm thực hiện Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm phát hiện và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích.
 Phó Vụ trưởng Vụ 3, Ban TĐKT T.Ư Đỗ Thanh Hải trung truyền đạt một số nội dung trong chương trình tập huấn.
Trước yêu cầu đổi mới công tác chỉ đạo điều hành của TP hiện nay, vị trí, vai trò công tác TĐKT càng được khẳng định rõ hơn bao giờ hết. Phong trào thi đua phải được tổ chức thường xuyên, rộng khắp, hiệu quả và thực chất, tránh hình thức; công tác khen thưởng phải được quan tâm thực sự, kịp thời và có tác dụng lan tỏa, tạo cho phong trào có thêm nhiều động lực phát triển không ngừng, thiết thực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của TP.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Vụ trưởng Vụ 3, Ban TĐKT T.Ư Đỗ Thanh Hải tập trung truyền đạt một số điểm mới trong các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng; về các kỹ năng xây dựng mô hình, giải pháp thi đua trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị và công tác xét chọn sáng kiến, giải pháp của cá nhân; một số giải pháp trong công tác phát hiện điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt để đề xuất khen thưởng và thực hiện tốt công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt…
Song song với đó, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và được giải đáp những kiến nghị, vướng mắc trong việc triển khai các văn bản, quy định của T.Ư, TP. Hội nghị là dịp để các cán bộ làm công tác TĐKT của các đơn vị thuộc TP giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để cùng triển khai thực hiện tốt hơn tại đơn vị mình. Qua đó, nắm bắt sâu hơn các quy định của Đảng, Nhà nước về tầm quan trọng của công tác TĐKT để tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác này ở đơn vị mình.
Ngoài ra, hội nghị cũng dành thời gian cho việc trao đổi, giải đáp các vấn đề, các công việc cụ thể đã và sẽ phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thông qua trao đổi và thảo luận, các báo cáo viên đã trao đổi sâu về nghiệp vụ chuyên môn giúp các đồng chí lãnh đạo và đặc biệt đội ngũ cán bộ theo dõi công tác TĐKT của từng đơn vị nắm bắt được những nội dung mới, cơ bản cũng như những quy định hiện hành để từ đó triển khai tốt hơn công tác TĐKT của đơn vị mình trong thời gian tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần