Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: tập trung nguồn lực bảo tồn, phát huy giá trị Hoàng thành Thăng Long

Kinhtedothi - Ngày 31/12, tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Ban Chỉ đạo triển khai Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Dự và chủ trì hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Chỉ đạo; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban UNESCO tại Việt Nam Ngô Lê Văn; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Thanh Quang cho biết, Trung tâm đã thực hiện 15/16 nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo giao trong năm nay. Đối với Dự án phục dựng Điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long, đây là nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo xác định vô cùng quan trọng và cấp thiết. Hiện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội đã và đang phối hợp với Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức khai quật thăm dò và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm rõ hơn quy mô, nền móng Điện Kính Thiên, mở rộng thêm cơ sở khoa học phục dựng Chính điện Kính Thiên.

Trong buổi kiểm tra tại hiện trường các hố khai quật mới, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Thanh Quang cũng báo cáo Ban Chỉ đạo các kết quả khai quật thăm dò khu vực Chính điện Kính Thiên năm 2025 với nhiều phát hiện mới có giá trị khoa học đặc biệt.

Theo đó, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội đã phối hợp với Viện Khảo cổ học triển khai khai quật khảo cổ tại khu vực nền Điện Kính Thiên. Tổng diện tích khai quật là 580m², nằm dưới nền tòa nhà Pháo binh (CT04), công trình đã được hạ giải đúng quy trình, có kiểm soát, tuân thủ Hiến chương Venice năm 1964 và Luật Di sản văn hóa Việt Nam năm 2024, báo cáo đầy đủ với UNESCO.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội khảo sát Khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Kết quả sơ bộ cho thấy, địa tầng khu vực khai quật có độ dày lên tới 6m, bao gồm 6 lớp văn hóa liên tục, kéo dài từ thời Tiền Thăng Long (thế kỷ VII - X) đến thời hiện đại (thế kỷ XIX - XX). Trong đó, lớp văn hóa thời Lê là dày nhất, gần 3m, gồm hai giai đoạn Lê sơ và Lê Trung hưng kế tiếp nhau.

Tương ứng với các lớp địa tầng là hệ thống dấu tích kiến trúc phong phú của nhiều thời kỳ lịch sử. Các nhà khảo cổ đã phát hiện một hàng gạch đỏ thời Trần (thế kỷ XIII - XIV), một hàng gạch xám thời Lê sơ (thế kỷ XV - XVI), nền đá lát Ngự đạo cùng 14 móng kiến trúc của Chính điện Kính Thiên thời Lê Trung hưng (thế kỷ XVII - XVIII).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội khảo sát Khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Theo ông Nguyễn Thanh Quang, đây là cơ sở khoa học có tính xác thực cao, góp phần quyết định phục vụ chiến lược phục dựng Chính điện Kính Thiên và không gian Chính điện Kính Thiên thời Lê. Đồng thời, cuộc khai quật cũng đáp ứng nghiêm túc các khuyến nghị của UNESCO/ICOMOS, yêu cầu của Luật Di sản văn hóa, minh chứng rõ ràng hơn các thuộc tính cơ bản của giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận nỗ lực của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội và Viện Khảo cổ học Việt Nam với những kết quả khai quật mới nhất. Ban Chỉ đạo cũng họp bàn, xác định các phần việc trong thời gian tới, đặc biệt là tháo gỡ những “điểm nghẽn”, khó khăn nhằm bảo đảm công tác bảo tồn, phát huy giá trị Khu di sản Hoàng thành Thăng Long đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra.

“Rock Concert – Trái tim Việt Nam” đầy sôi động tại Hoàng thành Thăng Long

“Rock Concert – Trái tim Việt Nam” đầy sôi động tại Hoàng thành Thăng Long

Khánh thành công trình “Lầu chuông” tại Hoàng thành Thăng Long

Khánh thành công trình “Lầu chuông” tại Hoàng thành Thăng Long

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Luật An ninh mạng 2025: hoàn thiện nền tảng bảo vệ không gian mạng

Luật An ninh mạng 2025: hoàn thiện nền tảng bảo vệ không gian mạng

31 Dec, 04:00 PM

Kinhtedothi - Luật An ninh mạng năm 2025 đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về thể chế trong bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng. Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, Luật An ninh mạng 2025 được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa bảo vệ an ninh mạng và phát triển kinh tế - xã hội.

Luật Viên chức 2025: đổi mới quản lý theo vị trí việc làm

Luật Viên chức 2025: đổi mới quản lý theo vị trí việc làm

31 Dec, 03:31 PM

Kinhtedothi - Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long, Luật Viên chức năm 2025 thể hiện tư duy đổi mới, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để quản lý, phát triển đội ngũ viên chức theo hướng năng động, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ