Hà Nội-Tây Ninh hợp tác chặt chẽ nhiều lĩnh vực quan trọng

Hải Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuối tuần qua, tại Tây Ninh đã diễn ra Hội nghị hợp tác giữa TP Hà Nội và tỉnh Tây Ninh dưới sự đồng chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải và đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng, thời gian qua hai địa phương luôn duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp. Một số hoạt động hợp tác được triển khai trong khuôn khổ hợp tác đa phương giữa Hà Nội với các tỉnh, TP trong khu vực Nam Bộ trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, du lịch... 
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị.
Nhất trí với những đánh giá trong báo cáo, lãnh đạo hai địa phương đã thẳng thắn trao đổi, nhìn nhận về mặt được cũng như mặt còn hạn chế trong hợp tác thời gian qua, nhất là việc do điều kiện khách quan, xa xôi địa lý nên hai địa phương chưa có điều kiện ký kết, thực hiện các văn bản thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội. Từ đó đề xuất và đi đến thống nhất một số giải pháp, cơ chế nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế mỗi địa phương, góp phần thúc đẩy hai địa phương phát triển mọi mặt.
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang khẳng định sự coi trọng của Tây Ninh với mối quan hệ hợp tác với Thủ đô Hà Nội trong xu thế liên kết, hợp tác, học tập kinh nghiệm lẫn nhau để cùng phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương hiện nay. Tây Ninh mong muốn thống nhất chương trình, nội dung hợp tác giữa TP Hà Nội và tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020 và trên cơ sở này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh vào cuộc với quyết tâm và ý thức trách nhiệm cao để thúc đẩy hiệu quả hợp tác giữa hai bên, nhằm tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác, phát triển giữa hai địa phương ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hà Nội và Tây Ninh trong giai đoạn mới.
 
Đồng tình với ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định hai địa phương có tiềm năng phát triển, hỗ trợ nhau trong nhiều lĩnh vực. Thời gian tới, hai địa phương cần tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; công tác dân vận; cải cách hành chính; thu hút đầu tư, công nghiệp - thương mại, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo... Sau cuộc làm việc này, các sở, ngành hai bên cần trực tiếp làm việc để làm rõ và có những hợp tác cụ thể trên từng lĩnh vực.

Trên cơ sở bàn bạc, thống nhất, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh sẽ ban hành Thông báo kết luận cuộc làm việc làm căn cứ để triển khai cụ thể các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Cụ thể, lãnh đạo TP Hà Nội và tỉnh Tây Ninh thống nhất chỉ đạo các Sở, ban, ngành tích cực triển khai các lĩnh vực hợp tác trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; trao đổi cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư, thông tin, danh mục kêu gọi đầu tư của hai địa phương; kinh nghiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh các sản phẩm công nghiệp chủ lực của hai địa phương, thu hút các dự án công nghiệp có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, tiết kiệm năng lượng, ít gây tổn hại môi trường. Hợp tác chế biến và tiêu thụ các sản phẩm thế mạnh của hai địa phương.
 
Ngoài ra, cũng tích cực triển khai Chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020 đã ký kết; tổ chức chương trình tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá văn hóa du lịch của tỉnh Tây Ninh tại khu vực không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm trong năm 2017... Mỗi địa phương phân công một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thảo luận, thống nhất chương trình, cụ thể hóa nội dung hợp tác theo từng năm.

*Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm đồng chí Nguyễn Thọ Chân (bí danh Sáu Khanh), nguyên bí Thư Thành ủy Hà Nội hiện đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thọ Chân là cán bộ lão thành, tham gia Cách mạng từ những năm 30, đảm nhiệm trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông, Bí thư Thành ủy trong giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám. Vui mừng, xúc động thấy đồng chí Nguyễn Thọ Chân ở tuổi 96 nhưng vẫn minh mẫn và tràn đầy nhiệt huyết cách mạng, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc đồng chí mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục đóng góp và chứng kiến Thủ đô ngày càng phát triển hiện đại, văn minh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần