Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội - Tehran (Iran) thúc đẩy và mở rộng tiềm năng hợp tác

Kinhtedothi-Tiếp theo chương trình công tác của Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran, ngày 9/8, Đoàn công tác của Thủ đô Hà Nội đã thăm, làm việc với Hội đồng Thủ đô Tehran (Iran) để trao đổi việc thúc đẩy, mở rộng tiềm năng hợp tác cấp địa phương.

Đoàn công tác của Thủ đô Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đầu.

Tham gia đoàn có lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và một số sở, ngành TP Hà Nội.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có Ngài Mehdi Chamran Save’ei - Chủ tịch Hội đồng thành phố Tehran, Iran.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của Hội đồng TP Tehran đã dành cho Đoàn, đồng thời khẳng định chuyến thăm của TP Hà Nội tới Tehran là một trong số các sự kiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Iran.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo HĐND TP Hà Nội tới Tehran và cũng là hoạt động đối ngoại sau gần 11 năm kể từ khi hai Thành phố ký kết Bản ghi nhớ về quan hệ hữu nghị và hợp tác Hà Nội - Tehran. Chuyến thăm lần này sẽ góp phần quan trọng để tiếp tục quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác, mở ra nhiều cơ hội mới giữa thành phố Hà Nội và Tehran trong thời gian tới.

Trao đổi, giới thiệu về Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Hà Nội có bề dày lịch sử nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ những giá trị tinh thần lâu đời nhất, lớn nhất của Việt Nam với 5.922 di tích lịch sử văn hóa và 1.350 làng nghề truyền thống. Thủ đô Hà Nội đã được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố Vì hoà bình”, là thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Hà Nội là điểm đến hấp dẫn khách du lịch với các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử và bản sắc văn hóa riêng. Hà Nội cũng có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và phát triển, là địa điểm đầu tư an toàn, môi trường chính trị ổn định. Hiện nay, Hà Nội đã có quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 100 thành phố, thủ đô của các nước; là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế có uy tín trên thế giới.

Qua trao đổi nhân chuyến thăm lần này, lãnh đạo Hội đồng thành phố Hà Nội và Tehran đều nhất trí việc vẫn còn nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển giữa hai Thủ đô. Trên cơ sở phát huy nền tảng và kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Iran trong các lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, văn hóa, giao lưu nhân dân,… hai bên bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thúc đẩy quan hệ hợp tác cấp địa phương.

Một số định hướng hợp tác trọng tâm đã được hai lãnh đạo trao đổi và thống nhất, bao gồm: Việc thực hiện hiệu quả Biên bản ghi nhớ đã được ký kết; thúc đẩy giao lưu, trao đổi đoàn giữa Hà Nội và Tehran; thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, quảng bá văn hóa - nghệ thuật - thể thao nhằm giới thiệu, góp phần nâng cao hiểu biết lẫn nhau; thúc đẩy hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau giữa các cơ quan chuyên môn trong các lĩnh vực quản lý và quy hoạch đô thị, giao thông, môi trường, phát triển bền vững, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên tìm kiếm và mở rộng thị trường…. Đối với Hội đồng hai thành phố cần thiết lập kênh thông tin để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và quyết định các cơ chế, chính sách phát triển Thủ đô và các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của Luật.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà lưu niệm tặng  Hội đồng Thủ đô Tehran (Iran) 

Thay mặt Hội đồng, chính quyền Thủ đô Tehran, ngài Mehdi Chamran Save’ei - Chủ tịch Hội đồng TP Tehran bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đón đoàn công tác của TP Hà Nội đến thăm, làm việc và khẳng định chuyến thăm của đoàn đại biểu TP Hà Nội lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, giao lưu; là cơ hội để hai bên trao đổi các cơ hội hợp tác mới trên cơ sở triển khai Bản ghi nhớ về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Hà Nội và Tehran đã ký năm 2012. Thống nhất với các nội dung hợp tác, Chủ tịch Hội đồng TP Tehran khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp giữa hai Thủ đô để mối quan hệ giữa Tehran và Hà Nội ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Kết thúc cuộc gặp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội gửi lời mời ngài Chủ tịch Hội đồng và Chính quyền TP Tehran đến thăm Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới, đồng thời chúc cho quan hệ hợp tác giữa TP Hà Nội và Tehran sẽ đạt được những bước tiến mới trong tương lai.

HĐND Thành phố Hà Nội thăm, làm việc với Hội đồng thành phố Jakarta

HĐND Thành phố Hà Nội thăm, làm việc với Hội đồng thành phố Jakarta

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ